Teo tinh hoàn - căn bệnh oái ăm của cánh mày râu

Lấy vợ 3 năm chưa có con, ham muốn "chuyện ấy" ngày càng giảm, anh Toàn đi khám mới hay do hai bên tinh hoàn của mình bị teo nhỏ.

15.6009
Anh Đức Toàn (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, lúc 16 tuổi, anh từng mắc quai bị, rồi hai bên tinh hoàn sưng, đau. Bố mẹ không để ý, ở tuổi dậy thì, anh lại ngại ngùng và cũng không hiểu biết nhiều, nên mặc kệ.

"Sau ngày đó, tinh hoàn của mình đã dần teo, nhưng mình lại không để ý. Hồi thanh niên, cũng thấy tự ti vì cảm giác 'cậu nhỏ' rất bé nhưng chỉ lo bị bạn gái chê chứ chưa nghĩ đến chuyện khó có con. Đến lúc lấy vợ rồi, mãi không được làm bố, lại suy giảm ham muốn chăn gối nên mới đi khám", anh Toàn chia sẻ.

Anh cho hay, kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ cho thấy, anh không hề có tinh trùng, và cơ hội có con không nhiều.

Giáo sư Trần Quán Anh, giám đốc Phòng khám đa khoa tiết niệu và nam khoa Tâm Anh (Hà Nội) cho biết, teo tinh hoàn là bệnh thuộc nhóm gây vô sinh khó chữa ở nam giới.

  Giáo sư Trần Quán Anh (phải) cùng đồng nghiệp tư vấn cho bệnh nhân nam khám vô sinh. Ảnh: MT.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]