Trả lời:

Chào bạn, ham muốn tình dụcsinh lý bình thường của con người. Khi có ham muốn tình dục thì chúng ta mới có thể thực hiện hành vi “quan hệ”.

Đối với người phụ nữ, chuyện quan hệ tình dục chỉ có được sau khi có tình yêu thật sự và đặc biệt thấy được sự an toàn nơi người nam. Do vậy trong tình huống của bạn, bạn đã chiếm được trọn tình yêu của người bạn gái của bạn rồi.

Tình dục như một dạng thuốc bổ giúp cho tình yêu, hôn nhân càng thêm nồng cháy, bền chặt. Tuy nhiên chúng ta nên sử dụng đúng liều, đúng cách thì sẽ làm cho tình yêu thêm hương vị, nhưng nếu chúng ta lạm dụng sẽ khiến tình yêu của chúng ta giảm yếu tố lãng mạn.

Tình dục vừa đủ sẽ giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn, sức khoẻ tốt hơn, và bạn sẽ hoàn thành công tác tốt hơn. Do vậy bạn hãy chủ động trong tư vấn người bạn gái để có một cuộc sống cân bằng giữa tình yêu và công việc.

Ngoài ra bạn có thể đến tư vấn với các chuyên gia tâm lý hoặc đến Bệnh viện Bình Dân để được tư vấn về những rối loạn tình dục vào sáng thứ hai hàng tuần.

Theo Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng-Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân (VNE)


Video đang được xem nhiều