Trải nghiệm các tính năng nổi bật trong iOS 6 (Phần 1)

0
Không lâu sau khi iPhone 5 được giới thiệu, người dùng chưa kịp “hạ nhiệt” thì Apple lại tiếp tục làm nóng không khí bằng cách chính thức phát hành phiên bản ổn định của iOS 6 dành cho các thiết bị của hãng với nhiều cải tiến nổi bật đáng chú ý.

1) Cách cập nhật và các thiết bị được hỗ trợ:
Đối với những người dùng lâu năm, việc cập nhật này không có gì là quá khó khăn. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu bạn là người mới sử dụng iOS, chắc hẳn là bạn sẽ tự hỏi làm thế nào để cập nhật lên phiên bản mới nhất này cho thiết bị (iPhone, iPad, iPod) của bạn.


Cách đơn giản nhất là đầu tiên, bạn cần kết nối thiết bị vào máy tính và khởi chạy chương trình iTunes, yêu cầu máy tính phải có kết nối internet. Tại màn hình của thiết bị, bạn kích chọn vào mục Settings > General > Software Update để kiểm tra các bản cập nhật.
Sau đó, chọn vào bản cập nhật iOS 6, nhấn Download and Install để bắt đầu, chờ một lát để quá trình tải về và cài đặt được hoàn tất. Lưu ý, khi thực hiện việc này, thời lượng Pin của thiết bị phải từ 50% trở lên.


iOS 6 cung cấp một danh sách dài các tính năng mới, bao gồm một số điểm nổi bật như tích hợp toàn bộ hệ thống với Facebook, ứng dụng Passbook mới, cải tiến tính năng Siri hữu ích…và nhiều hơn thế nữa.
Mặc dù có nhiều tính năng mới được cung cấp, nhưng không phải tất cả mọi thiết bị đều có thể nhận được đầy đủ các tính năng này. Đối với từng model thiết bị khác nhau mà bạn sẽ nhận được các tính năng tương ứng khi thực hiện việc cập nhật. Do đó bạn có thể tham khảo thêm ở bảng cập nhật chi tiết dưới đây.


Các thiết bị được hỗ trợ bao gồm iPhone 5, iPhone 4S (được hỗ trợ toàn bộ các tính năng), iPhone 4 (không hỗ trợ chế độ Panorama, 3D Map (Flyover) và Turn-by-turn navigation). iPhone 3GS (không hỗ trợ chế độ Panorama, Turn-by-turn navigation, Facetime trên mạng 3G, Offline Reading Lists và Vip inbox), New iPad và iPad 2 (không hỗ trợ chế đô Panorama khi chụp ảnh), iPod Touch thế hệ thứ 5 (được hỗ trợ toàn bộ tính năng) và cuối cùng là iPod Touch thế hệ thứ 4 (không hỗ trợ chế độ Panorama, Flyover và Turn-by-turn navigation).

2) Các tính năng nổi bật trong iOS 6:
-  Chế độ chụp ảnh Panorama: Panorama là một chế độ chụp ảnh toàn cảnh khá dễ dàng dựa trên ứng dụng Camera có sẵn trên thiết bị, cho phép bạn tạo ra một tấm ảnh toàn cảnh với chất lượng cao. Tất nhiên, bạn sẽ khó tìm được một ứng dụng của bên thứ 3 nào trên App Store có tính năng tương tự.


Để kích hoạt chế độ Panorama, đầu tiên bạn cần chạy ứng dụng Camera và kích chọn vào nút Options. Ngoài các tùy chọn Grid và HDR có sẵn, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm một mục mới nữa là Panorama trong trình đơn.
Các bước hướng dẫn sẽ hiển thị trên màn hình trong khi bạn thực hiện chụp một bức ảnh toàn cảnh. Điều bạn cần làm là giữ cho thiết bị được ổn định trong khi bạn đã nhấn chụp và đưa máy di chuyển chầm chậm xung quanh cảnh cần chụp.


Một điều mà bạn cần phải chú ý khi sử dụng chế độ này chính là kích thước của tập tin hình ảnh sẽ khá lớn, thường là hơn 15 MB. Mặc dù dung lượng lớn nhưng chất lượng hình ảnh cực kì tuyệt vời, không tìm thấy một sai sót nào và tất cả đều hoàn hảo.


Lưu ý rằng chế độ Panorama không có sẵn trên iPhone 3GS và iPhone 4.

-  Tích hợp Facebook và đồng bộ danh bạ: Tương tự như ứng dụng Twitter, bây giờ trong iOS 6, bạn chỉ cần di chuyển xuống mục Settings để cài đặt các ứng dụng và bạn sẽ thấy Facebook nằm kế bên cạnh tùy chọn Twitter. Nhập thông tin của bạn vào và chờ một lát để chương trình kiểm tra, sau đó bạn sẽ được yêu cầu cài đặt ứng dụng Facebook chính thức dành cho iPhone hoặc iPad.


Facebook sẽ mang đến nhiều tùy chọn hơn so với ứng dụng Twitter hiện có, nó không chỉ giúp bạn đồng bộ các địa chỉ liên lạc (cập nhật hình ảnh, hồ sơ dựa trên số điện thoại và địa chỉ email), mà iOS 6 sẽ kéo tất cả bạn bè của bạn trên Facebook và thêm chúng vào danh bạ điện thoại. 
Đối với bạn bè của bạn, nếu họ có cung cấp địa chỉ email hay số điện thoại trên Facebook, thì iOS 6 giúp bạn cập nhật tất cả những hình ảnh hay các thông tin liên quan của họ cho bạn.


Mỗi địa chỉ liên lạc được thêm vào từ Facebook sẽ được đánh dấu bằng một biểu tượng Facebook nhỏ ở phía dưới bên trái của hình ảnh đại diện.
Ứng dụng Calendars trên iPhone sẽ tự động được cấp phép để truy cập vào các thông tin trên Facebook nhằm kéo tất cả những sự kiện, ngày sinh nhật từ trang profile của bạn bè và thêm chúng vào ứng dụng Calendars.


Một điều rõ ràng mà bạn sẽ dễ dàng nhận thấy được, đó chính là sự hiện diện của nút Facebook khi bạn sử dụng các ứng dụng hay ở truy cập thông qua các trình đơn. Điều này cho phép bạn dễ dàng chia sẻ hình ảnh, video trực tiếp từ ứng dụng Photos, và các liên kết từ Safari hoặc các ứng dụng khác được hỗ trợ. Cho phép bạn đăng thông tin lên Facebook nhanh chóng mà không cần phải rời khỏi các ứng dụng ban đầu.


Theo đó, bạn cũng có thể chia sẻ hình ảnh lên Facebook dễ dàng từ ứng dụng Photos. Chỉ cần chọn vào các hình ảnh cần chia sẻ, thiết lập các đối tượng có thể xem được các tấm ảnh này, sau đó chọn vào một trong các album yêu thích và thực hiện việc tải các tấm ảnh này lên Facebook.


Đối với việc cập nhật trạng thái, bạn sẽ nhận được 2 nút chức năng là Tap to Tweet (bấm để Tweet) và Tap to Post (bấm để đăng) để cập nhật trạng thái lên mạng xã hội Twitter hoặc Facebook tương ứng.


Sau khi kiểm tra sơ bộ các chức năng mà ứng dụng Facebook cung cấp, bạn sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ đều được thực hiện khá an toàn. Nó thực hiện tốt các công việc đồng bộ hóa danh bạ liên lạc và lịch, thêm vào đó các công việc chia sẻ hình ảnh, đăng các liên kết thực sự đơn giản hơn trước rất nhiều.

-  Tính năng Photo Streams được cải tiến tốt hơn: Phiên bản mới lần này cho phép người dùng chia sẻ album hình ảnh của họ công khai, hoặc chỉ với một nhóm bạn bè thông qua iCloud,và sau đó gửi liên kết qua email hoặc tin nhắn SMS khi có một hình ảnh mới vừa được thêm vào. Điều tốt nhất về Photo Streams đó chính là việc bạn có thể chỉ chọn các bức ảnh muốn chia sẻ, và không một hình ảnh nào có thể thông qua mà không được sự cho phép của bạn.


Tuy nhiên, để sử dụng được tính năng này thì bạn phải bật iCloud trước. Các ứng dụng sẽ được thêm vào một thẻ nữa là Photo Streams. Để tạo ra một dòng hình ảnh được chia sẻ, bạn nhấn vào biểu tượng ‘+’ trong thẻ này và đặt tên vào.
Sau đó, thêm vào tên của những người bạn mà bạn muốn chia sẻ với họ album này. Nếu bạn muốn dòng hình ảnh này được nhiều người biết đến hơn, bạn có thể chuyển tùy chọn Public Website từ Off sang On, thông qua đó người dùng có thể dễ dàng chia sẻ được dòng hình ảnh này.


Khi có một hình ảnh vừa được thêm vào, bạn sẽ nhận được một thông báo hay một biểu tượng nhỏ hiển thị phía trên các ứng dụng hình ảnh để chỉ ra số lần thay đổi trong dòng hình ảnh.


Khi dòng hình ảnh được chia sẻ công khai với mọi người, bất cứ ai cũng có thể xem được các hình ảnh này trên web. Bạn không thể đăng kí theo dõi dòng hình ảnh này trừ khi bạn đang sử dụng iOS 6 hoặc một máy tính MAC chạy OS X 10.8.2 cùng với ứng dụng iPhoto 9.4 hoặc Apeture 3.4 đã được cài đặt, nhưng bạn vẫn có thể xem được các bức ảnh này từ iCloud, thậm chí không cần đến tài khoản iCloud.


Việc xem hình ảnh trực tiếp trên iCloud nói chung là khá tốt, nó có một chế độ trình chiếu (được bắt đầu bằng cách nhấn vào nút Play ở thanh phía dưới). Một số nút chức năng có sẵn cho phép người dùng xem toàn màn hình, tải hình ảnh về hay quay trở lại album chính.

-  Một ứng dụng bản đồ mới với các hình ảnh 3D: Trong bản cập nhật lần này, dữ liệu của ứng dụng Maps sẽ luôn luôn được cập nhật liên tục bằng cách sử dụng các dữ liệu từ nhiều nơi khác nhau, cho phép người dùng tìm địa điểm và các tuyến giao thông chính xác hơn.
Dưới đây là hình ảnh của ứng dụng Maps mới lần này được hiển thị trên thiết bị New iPad với màn hình Retina.


Hình ảnh được dựng và hiển thị khá sắc nét cùng với các tiêu chuẩn truyền thống, các vật thể cũng như các đối tượng trông tuyệt đẹp. Bạn dễ dàng phóng to một điểm bất kì để xem rõ hơn các cảnh vật xung quanh, điều này đặc biệt hữu ích khi bạn tìm kiếm một tòa nhà hay một điểm mốc nào đó.
Bạn có thể sử dụng 2 ngón tay để vuốt nhẹ nhằm phóng to hoặc thu nhỏ, hay thao tác trực tiếp lên các trục để xoay bản đồ. Sử dụng 1 hoặc 2 ngón tay kéo mạnh lên hoặc xuống để nghiêng bản đồ.


Không có nhiều thay đổi về các tuyến đường hàng hải, bạn chỉ cần nhập vào địa điểm bắt đầu và đích đến và thực hiện tìm kiếm như bình thường. Rất nhiều tuyến đường công cộng đã được bổ sung, điều này hữu ích cho nhiều người khi họ thường xuyên di chuyển bằng các phương tiện như tàu điện ngầm hoặc xe buýt.

-  Bổ sung thêm tính năng Passbook: Đây có thể xem như là một chiếc ví ảo hay một sổ thanh toán di động, cho phép bạn mua, xem các thông tin liên quan đến vé xem phim, vé máy bay, vé tàu, các phiếu mua hàng giảm giá…ngay từ điện thoại của bạn.
Trong số các tính năng mới được bổ sung trên iOS 6, có lẽ Passbook là một tính năng khó hiểu nhất, rất nhiều người nhầm lẫn rằng tính năng này được ra mắt để cạnh tranh với Google Wallet.


Trong thực tế, Passbook là một sổ dịch vụ để lưu giữ các thông tin vé máy bay, phiếu giảm giá của bạn…điều này giúp bạn không cần phải giữ các tấm giấy tờ nhỏ bé trong mình như trước đây nữa. Dễ dàng mua các ứng dụng từ App Store từ trình duyệt web, từ iPhone hoặc iPod Touch của bạn. Tất nhiên, tính năng này chỉ giúp bạn tăng phần tiện dụng chứ không thể thay thế được thẻ tín dụng.
 

Không chỉ giúp bạn lưu trữ thông tin, Passbook còn có khả năng cảnh báo tự động và nhắc nhở khi bạn đang ở gần một địa điểm bán đồ giảm giá, hay các phiếu sắp đến ngày hết hạn, điều này giúp bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Hoa Hoa Hoa (còn tiếp)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]