Trẻ giao tiếp giỏi hay kém một phần do cách mẹ nói chuyện

15.6009

Cách mẹ nói chuyện với con lúc nhỏ thực sự ảnh hưởng đến việc khi lớn lên, trẻ có khả năng trẻ hiểu rõ tình cảm của người khác hay không. 

Nghiên cứu công bố trên tạp chí British Journal of Developmental Psychology mới đây. Các nhà tâm lý đã kiểm tra 40 cặp mẹ/con ở các thời điểm khác nhau - khi bé được 10 -12 -16 và 20 tháng tuổi. Trong mỗi lần đó, họ ghi lại ngôn ngữ của người mẹ khi hai mẹ con chơi với nhau trong khoảng 10 phút. Họ cũng đánh dấu những lúc mẹ đưa ra bình luận có tính tương tác về quá trình suy nghĩ của con, chẳng hạn những lời khích lệ khi bé có thể cảm thấy mắc lỗi.

Các nhà tâm lý quay lại thăm các cặp mẹ con này khi trẻ lên 5- 6 tuổi, đánh giá khả năng nhận thức xã hội của đứa trẻ để giải mã xem đứa trẻ hiểu suy nghĩ của người khác thế nào. 

Ảnh: picturespider.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy ở tuổi lên 5, trẻ có thể hiểu người khác tốt hơn nếu lúc nhỏ mẹ của bé thường xuyên sử dụng các cụm từ hoặc bình luận tương tác. 

"Phát hiện này cho thấy sự tác động của người mẹ tới suy nghĩ và cảm xúc của trẻ lúc nhỏ có thể giúp trẻ học được cách cảm thông với người khác khi lớn lên", trưởng nhóm nghiên cứu Elizabeth Kirk lý giải. "Điều này đưa tới kết quả quan trọng cho sự phát triển xã hội của trẻ, giúp trẻ hiểu được những gì người khác nghĩ hay cảm nhận".

Thuận An (theo parents)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]