Ngậm đồ chơi là một trong những nguy cơ trẻ dễ bị nhiễm chì. Ảnh
minh họa: internet
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học Viện Khoa học sức khỏe môi trường Mỹ (NIEHS) sau khi tiến
hành đo nồng độ chì trong máu của hơn 1.300 trẻ em mẫu giáo ở Trung Quốc phát hiện rằng, những trẻ
có hàm lượng chì từ 6,4 microgram/một dl (decilit) máu trở lên có liên quan với sự gia tăng nguy cơ
rối loạn hành vi và cảm xúc, như tâm trạng lo lắng, thái độ chán nản, hung hăng…
Kimberly Gray - thành viên của NIEHS cho biết, nghiên cứu này tập trung vào mức độ chì trong máu
ở trẻ thấp hơn so với hầu hết các nghiên cứu trước đây. Đồng thời, qua đó cung cấp thêm nhiều bằng
chứng cho thấy, không có mức độ chì an toàn nào đối với trẻ.
Ông Gray cũng nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là cần thực hiện thêm các nghiên cứu khác để tìm
hiểu đầy đủ tác động của tình trạng nhiễm chì đối với sức khỏe của trẻ trong thời gian ngăn hạn và
lâu dài như thế nào.
Các nhà nghiên cứu cho biết, tại Mỹ, trẻ thường bị nhiễm chì do tiếp xúc với các sản phẩm có
chứa chì, như sơn, que hàn, ống hàn và trong các căn nhà cũ; trong khi tại Trung Quốc, trẻ bị nhiễm
chì thường do tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nặng.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ trước đây phát hiện, trẻ bị nhiễm chì thường có các vấn
đề hành vi, như dễ gây hấn, bắt nạt, trốn học và thậm chí trở thành tội phạm sau này. Trong khi kết
quả nghiên cứu này cho thấy, trẻ em có nồng độ chì trong máu cao thường bị giảm trí thông minh và
có các vấn đề tâm thần, như lo âu, trầm cảm, cũng như một số biểu hiện hành vi bên ngoài khác.
Theo Nguyễn Niệm - Phụ nữ TPHCM