Tuyệt đối không pha sữa với nước hoa quả cho trẻ

Con gái tôi không thích uống sữa nhưng lại thích uống nước cam. Tôi có thể dùng nước cam pha sữa cho bé được không.

0
Trẻ 1 tuổi có uống được sữa của trẻ từ 0- 6 tháng tuổi không?

 Hồng Nhung (Nghệ An)


Bạn tuyệt đối không được dùng nước cam (hay các loại nước quả khác) để pha sữa cho con vì nước hoa quả chứa các hợp chất có vị chua. Thành phần protit trong sữa khi gặp vị chua sẽ kết tủa, không có lợi cho việc tiêu hoá.

Trẻ cần phải được uống sữa đúng theo độ tuổi. Trẻ ở lứa tuổi từ 1 tuổi không thể uống sữa của trẻ từ 0-6 tháng vì giai đoạn từ 6 tháng tuổi trở lên, trẻ cần sữa có thành phần các chất dinh dưỡng cao hơn, nhất là chất đạm để phù hợp với sự tăng trưởng và phát triển của trẻ, nếu vẫn cứ dùng sữa cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi thì trẻ sẽ chậm lớn do thiếu chất đạm. Với trẻ từ 1-5 tuổi vẫn cần 400 - 500ml sữa/ngày, lúc này có thể dùng tất cả các loại sữa dành cho trẻ trên một tuổi.

Bạn cũng lưu ý khi pha sữa cho trẻ cần pha với nước ấm và tốt nhất là cho trẻ uống ngay. Sữa pha để lâu quá 2 giờ đồng hồ hoặc sữa không uống hết phải bỏ đi, không nên tiết kiệm giữ lại để lần sau uống. Cách tốt nhất là pha sữa vào cốc và cho ăn bằng thìa, không nên dùng chai và đầu vú cao su vì chai khó rửa sạch, trẻ dễ bị tiêu chảy.

AloBacsi.vn
Theo Chuyên gia tư vấn Kim Mai - Gia đình Xã hội
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]