85% trẻ nhỏ sâu răng sữa

Trong số trẻ 6-8 tuổi (4-6 năm sau khi có đủ hàm răng sữa) thì đã có 85% bị sâu răng. Điều này cho thấy các yếu tố nguy cơ sâu răng cao ở nước ta còn tiềm ẩn và có dấu hiệu gia tăng.

15.5598

85% trẻ nhỏ sâu răng sữa

Trong số trẻ 6-8 tuổi (4-6 năm sau khi có đủ hàm răng sữa) thì đã có 85% bị sâu răng. Điều này cho thấy các yếu tố nguy cơ sâu răng cao ở nước ta còn tiềm ẩn và có dấu hiệu gia tăng.

Đây là khuyến cáo của phó giáo sư Trịnh Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương tại buổi lễ ký kết tổ chức Tháng sức khoẻ răng miệng diễn ra vào ngày 10/9 tại Hà Nội.

Nhiều trẻ có thói quen ăn bánh, kẹo ngọt liên tục trong ngày, không theo bữa và ăn xong không đánh răng. Qua khảo sát của Viện Răng hàm mặt thì trong số những trẻ được đưa đến khám, hầu như không có cháu nào trước đó từng được khám răng. Kể cả người lớn, nhiều người trong đời chưa từng đi khám. Trong khi đó, ở nước ta, tỷ lệ người có bệnh răng miệng rất cao. Tùy từng lứa tuổi, có thể có tới trên 90% người bị viêm lợi, viêm quanh răng.

ảnh minh họa

Theo phó giáo sư Hải, các bệnh như: sâu răng, viêm lợi, viêm nướu có thể dẫn đến mất răng hoặc răng yếu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung. Nhiều người chủ quan cho rằng bệnh chỉ ảnh hưởng đến răng, miệng mà không biết rằng nếu không được điều trị sớm cũng có thể mắc các bệnh toàn thân như: bệnh về tiêu hóa, khớp, viêm cầu thận, đau tim, đột quỵ, viêm phổi, tiểu đường…

“Đa số người dân vẫn ‘tù mù’ trong kiến thức về chăm sóc sức khỏe răng miệng. Việc thực hành các động tác vệ sinh phòng ngừa bệnh, đa số đều không đúng cách. Răng có nhiều mặt và mỗi mặt đều có các mảng bám, nguyên nhân gây sâu răng nhưng khi đánh răng lại không chú ý làm làm sạch tất cả bề mặt”, phó giáo sư Hải phân tích.

Để dự phòng các bệnh răng miệng và các biến chứng, theo phó giáo sư Hải cần tăng cường công tác phòng bệnh và điều trị sớm, có thói quen khám răng định kỳ 6 tháng/lần. Đối với trẻ, người lớn cần hướng dẫn các em cách chải răng miệng đúng cách. Hạn chế cho trẻ ăn bánh, kẹo và nhiều đồ ngọt, hướng dẫn ăn theo bữa. Thực hiện đánh răng ít nhất 2 lần/ngày vào buổi sáng và tối (sau khi ăn).

Trong Tháng sức khỏe răng miệng toàn quốc kéo dài từ 10/9 đến 9/10, người dân sẽ được khám, tư vấn và tặng sản phẩm chăm sóc răng miệng miễn phí. Hoạt động diễn ra ở hơn 20 Bệnh viện và 500 phòng khám nha khoa ở 7 tỉnh/ thành gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Cần Thơ. Ngoài ra, chuơng trình cũng sẽ tổ chức khám và tư vấn sức khỏe răng miệng miễn phí cho công nhân tại các khu công nghiệp các tỉnh phía Nam…

Nam Phương/VnExpress

Nam Phương/VnExpress

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]