Các
chuyên gia Mỹ cho biết hiện có tới 8%
phụ nữ trên thế
giới
mắc bệnh tiểu đường trong thời gian
mang thai, cao gấp đôi so với cách đây
10 năm.
Hại cả mẹ lẫn con
Trong suốt thời gian mang thai, nhau sẽ tiết ra các hormone
giúp thai nhi chặn tác động của insulin ở một số phụ nữ, dẫn đến tiểu đường.
Những phụ nữ thừa cân trước khi mang thai có nguy cơ mắc tiểu đường cao hơn, do
béo phì cũng gây kháng insulin.
Tiểu đường trong thời gian mang thai giống như một căn bệnh
kinh niên. Khi mắc bệnh này, lượng glucose trong máu người bệnh tăng cao, có
thể dẫn đến các vấn đề về tim mạch, suy thận, mù loà và một số biến chứng khác.
Những phụ nữ này rất có thể tái bệnh trong những lần sinh nở tiếp theo và thậm
chí bệnh sẽ nặng hơn. Họ có tới 50% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2
trong 5 10 năm sau đó. Và trong 1/3 số phụ nữ này, bệnh vẫn tiếp tục phát triển
sau khi sinh nở. Sau khi mắc tiểu đường type 2, cơ thể bệnh nhân trở nên tê
liệt.
Khi mẹ mắc bệnh tiểu đường, lượng glucose dư thừa trong máu
mẹ đưa đến cho thai nhi. Theo đó, trẻ tích trữ một lượng năng lượng dư thừa,
dẫn đến béo phì. Những thai nhi nặng hơn 4kg gây khó khăn cho việc sinh nở. Vì
tạo thêm insulin để tách khỏi lượng đường trong máu người mẹ, nên chúng được
sinh ra với mức glucose trong máu thấp trầm trọng và cần phải điều chỉnh. Những
trẻ này cũng có nguy cơ cao mắc phải các vấn đề về hô hấp và có thể bị bệnh
vàng da.
Cách chữa trị
Trung bình, phải đến tháng thứ 24 28, phụ nữ mang thai mới
đi kiểm tra, nhưng những phụ nữ có nguy cơ cao mắc bệnh béo phì (có tiền sử gia
đình bị tiểu đường, hoặc đã mắc bệnh tiểu đường trong lần mang thai trước) nên
đi kiểm tra ngay sau khi có thai.
Khi đã được chẩn đoán mắc bệnh, nên thực hiện chế độ ăn hạn
chế calorie, ít carbonhydrate (chất bột và đường) và tập thể dục đều đặn. Nếu
các biện pháp này không hiệu quả, nên tiêm thêm insulin. Các chuyên gia cho
biết sau khi sinh nở, người mẹ vẫn nên duy trì chế độ ăn uống và luyện tập hợp
lý để tránh tái bệnh.
Theo Thu Nguyệt
Health
Sài Gòn Tiếp Thị