Bài học về lòng biết ơn bố mẹ nên dạy con vào dịp Tết

Tết là thời gian sum vầy, họp mặt, để người trẻ tỏ lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ trong gia đình.

15.404
Đây chính là thời điểm tuyệt vời để chúng ta dạy cho con mình về lòng biết ơn đối với mọi người và những điều diễn ra xung quanh bé.

1. Nhật ký cám ơn

Hãy làm phong phú những ngày nghỉ bằng cách cùng con làm một cuốn sổ tay cám ơn để ghi lại những điều con cảm thấy biết ơn, thấy may mắn trong cuộc sống hàng ngày. Hãy để con tự trang trí và tự viết những suy nghĩ của mình. Nếu bé chưa biết viết, bạn có thể để bé kể lại và viết vào hộ bé và để bé dùng các hình dán ngộ nghĩnh để bé thể hiện ý nghĩ của mình.

Ảnh minh họa.

Buổi tối trước khi đi ngủ, tạo thói quen kể về những sự việc xảy ra trong ngày, những tình huống bé muốn tỏ lòng biết ơn cũng là một cách kết nối tuyệt vời giữa cha mẹ và trẻ để cha mẹ có thể hiểu thêm về những suy nghĩ và cảm giác của con mình.

2. Thiệp cảm ơn vào ngày cuối năm

Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, sẽ thật tuyệt vời nếu bé dành tặng cho ông bà và người thân những lời cảm ơn dễ thương. Những ngày giáp Tết, hãy dành ra một chút thời gian rảnh rỗi làm một tấm thiệp nhỏ ghi lời cảm ơn của bé đối với mọi người.

Bé có thể tự viết hoặc bé đọc cho bạn viết, bạn hãy hỏi bé xem bé muốn cám ơn ai và cám ơn vì điều gì và hãy để bé được tự nói lên những lời cảm ơn dù những lời nói đó có thể rất ngô nghê và ngộ nghĩnh. Người thân của bạn chắc sẽ thấy rất cảm động.

Ảnh minh họa.

Từ đó, hãy biến việc việc thiệp và lời nhắn cảm ơn trở thành hoạt động hàng tuần hoặc hàng tháng ở trong gia đình bạn. Hãy cùng bé nói chuyện và viết lời cảm ơn đến những người đã làm những điều đặc biệt cho bé hoặc giúp đỡ bé điều gì đó.

Ngoài việc viết những lời cảm ơn, bạn cũng có thể gợi ý bé vẽ một bức tranh, hoặc dán những hình sticker ngộ nghĩnh thay lời muốn nói, ngoài ra quay một video ghi lại lời cám ơn của bé và gửi cho người bé muốn cám ơn cũng là một ý hay.

3. Giúp đỡ mọi người

Với những gia đình có em bé từ 4 tuổi trở lên, hãy dành một chút thời gian của những ngày cuối năm để cùng con thảo luận về đề tài giúp đỡ những người khác. Hãy hỏi bé xem ở trường, ở xung quanh hay ở nhà bé có thấy có bạn nào hoặc trường hợp nào đang cần sự giúp đỡ không và bé muốn giúp người đó như thế nào. Lập một kế hoạch giúp đỡ và hãy cùng bé thực hiện sau khi nghỉ lễ xong. Hoạt động này có thể diễn ra hàng tuần và hàng tháng.

Có rất nhiều cách để gợi ý cho bé giúp đỡ người khác, một trong những cách đó là tặng đồ chơi, sách vở cũ của bé. Bạn hãy hỏi bé xem bé có muốn quyên góp đồ chơi của bé cho những bạn khác không có đồ chơi hay không , nếu bé đồng ý hãy cùng bé soạn ra những đồ chơi bé muốn gửi tặng, cùng bé gói lại thật đẹp và đem tặng cho những người bạn khác. Việc tặng đồ chơi sẽ cho những đứa trẻ một khái niệm về sự chia sẻ và giúp đỡ người khác.

Lòng biết ơn là một trong những kỹ năng sống đẹp bạn cần dạy cho trẻ. Để trẻ biết trân trọng những gì mình đang có cũng như trân trọng những điều tốt đẹp mọi người dành cho bé. Hãy biến những hành động cảm ơn trở thành nếp sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình bạn, theo thời gian, trẻ sẽ nhận ra những điều tuyệt vời mà trẻ đang nhận được trong cuộc sống của mình - như một món đồ chơi mới hay một nụ cười của người khác.

Theo Mẹ Ong Bông - Trí thức trẻ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]