Thưa bác sĩ, bé nhà tôi năm nay 4 tuổi nhưng vẫn hay tè dầm.
Có cách nào để bé hết tè dầm không thưa bác sĩ?
Trả lời
Khi bé trên 4 tuổi vẫn còn tè dầm và tè dầm một cách thường
xuyên thì cha mẹ cần chú ý để "cai" tè dầm cho bé.
Phần lớn các trường hợp đái dầm ở trẻ em liên quan nhiều đến
tâm lý. Vì vậy, khi trẻ mắc chứng này, bố mẹ cần lưu ý:
- Điều trị đái dầm cho bé cũng giống như giúp đỡ bé khi bé gặp
khó khăn; chia sẻ và hiểu bé, không chế giễu, chê bai hay kể với mọi người xung
quanh về chuyện bé đái dầm, cũng như không bao giờ được phạt hoặc đánh mỗi khi
trẻ đái dầm. Bởi bé không tự chủ được việc tè dầm của mình.
- Tùy theo lứa tuổi và sự hiểu biết của trẻ, cần cho trẻ hiểu
rõ sự khác biệt giữa việc đi tiểu bình thường và hiện tượng đái dầm. Nên giải
thích rằng đái dầm không phải là lỗi có chủ ý của trẻ. Phụ huynh nên làm một cuốn
sổ theo dõi đánh dấu những ngày không đái dầm và những ngày có đái dầm và hướng
dẫn bé chủ động tự đánh giá kết quả.
- Khuyến khích, động viên từng bước sự tiến bộ của trẻ dựa
theo sổ theo dõi, khen và thưởng khi bé giảm tè dầm.
- Hạn chế việc ăn uống có nhiều nước vào buổi chiều và tối.
- Đánh thức bé dậy ban đêm để đi tiểu. Nên đánh thức bé dậy
ban đêm với thời điểm lùi dần về sáng để trùng hợp với việc đi tiểu bình thường.
- Cho bé vui chơi ngoài trời, tập thể dục thể thao, giải
trí, tạo điều kiện thoải mái trong cuộc sống gia đình, nhà trường và xã hội.
Nếu đã làm tốt các chỉ dẫn trên mà bé vẫn còn đái dầm, bố mẹ
nên đưa trẻ đến các cơ sở tâm thần nhi để được bác sĩ chuyên khoa khám, tư vấn
và điều trị.
Theo TS. BS CK II
Đinh Đăng Hòe - Đẹp Online