Học cách trị tè dầm ban đêm của mẹ Nấm

(Nuôi con) - Tuy hơi vất vả một chút khi thực hiện chiến lược này nhưng đảm bảo các mẹ sẽ không phải tốn tiền mua thuốc trị tè dầm hay đóng bỉm cho con ban đêm nữa.

0

)- Tuy hơi vất vả một chút khi thực hiện chiến lược này nhưng đảm bảo các mẹ sẽ không phải tốn tiền mua thuốc trị tè dầm hay đóng bỉm cho con ban đêm nữa.

 

Mình cũng có con gái 5 tuổi. Tuy nhiên, ngay từ khi 1 tuổi con đã không bao giờ tè dầm nữa. Bản thân mình từ khi Nấm 1 tuổi đến giờ cũng chưa phải mất một đồng tiền bỉm nào cho con dù là mùa đông hay mùa hè.

Nhà cửa thì khỏi phải nói dù nhà mình không rộng nhưng cũng luôn thơm tho, sạch sẽ. Mùa thu đông, mình cũng nhàn rỗi vì không phải giặt nhiều chăn ga hay quần áo như các gia đình khác vì con không đái dầm.

Thực ra trước đây, Nấm nhà mình cũng có một thời gian đái dầm. Nhà cửa khi ấy lúc nào cũng khai khai rất khó chịu. Chăn ga hoặc chiếu thì phải giặt hàng tuần mới có thể thổi bay mùi đáng ghét.

Thực ra trước đây, Nấm nhà mình cũng có một thời gian đái dầm. Nhà cửa khi ấy lúc nào cũng khai khai rất khó chịu. Chăn ga hoặc chiếu thì phải giặt hàng tuần mới có thể thổi bay mùi đáng ghét.

Bà ngoại ở xa về chơi thấy cháu đái dầm mà mẹ cháu không hề động tĩnh gì thì phê phán mình lắm. Bà nói rằng, cho con đóng bỉm khi đái dầm là không tốt, chẳng nên lạm dụng đóng bỉm ban đêm làm gì trong khi mình hoàn toàn có thể trị đái dầm cho con dứt điểm được.

Nhân 2 tuần ở lại Hà Nội, bà nhất quyết bắt mình thực hiện chiến lược trị đái dầm cho Nấm. Chiến lược của bà ngoại chia ra ban ngày và ban đêm rõ rệt.

Với chiến lược ban đêm, bà cứ đặt đồng hồ báo giờ lùi dần. Chẳng hạn như đêm thứ nhất bà để đồng hồ lúc 11 giờ đêm để bế Nấm dậy đi tè thì đêm thứ hai bà để khoảng 12 giờ 10 phút. Đêm thứ 3 thì khoảng 1 giờ 20 phút. Cứ như vậy, bà lùi thời gian đồng hồ để bế con dậy đi tè ban đêm lùi dần đến sáng.

Hoặc nếu đêm ngủ mà chưa đến giờ đi tè nhưng đã thấy con trở mình, trằn trọc là mình cũng phải dậy cho con đi tè ngay. Việc này phải mất một thời gian và mẹ cũng phải chấp nhận mất giấc ngủ mất một thời gian bởi cứ phải thấp thỏm với việc canh cho con đi tè.

Với chiến lược ban ngày thì cầu kỳ và mất thời gian hơn một chút. Khi cùng chơi với bé, bà thường nhắc con phải đi tè ngay cả khi không buồn tiểu để cho cơ thể cảm thấy dễ chịu.

Đặc biệt, trong bữa tối, các mẹ lưu ý cho con ăn nhiều những món khô không nên chan canh hoặc húp canh quá nhiều. Cũng như khi đi ngủ, bạn nên cho con uống sữa trước khi vào giường khoảng 2 giờ.

Nói chung, buổi tối, mình hạn chế cho Nấm ăn canh, hạn chế cho ăn các loại rau như rau cải (vì thông thường ăn rau cải được biết đến là thực phẩm rất lợi tiểu). Đặc biệt, trước khi đi ngủ luôn cho con đi tè. Khi ngủ, nếu Nấm đã lớn hơn, mình cũng nhắc con phải gọi mẹ nếu con buồn đi tè.

Tất nhiên, khi thực hiện chiến lược này, những ngày đầu, bà ngoại không đóng bỉm cho Nấm và bản thân mình phải hì hục dọn sản phẩm của con suốt. Nhưng dần dần con đi vào nề nếp và trở thành thói quen.

Với chiến lược của bà ngoại đặt ra như thế, bản thân mình thấy rất hiệu quả. Tuy nhiên cũng phải mất một thời gian thực hiện nên khá mệt mỏi. Nhưng hãy luôn cố gắng thực hiện các chiến lược của mình đã đặt ra. Nếu không cố gắng thực hiện đến nơi đến chốn thì không thể giúp con thoát khỏi cái bỉm được.

Tất nhiên, khi thực hiện chiến lược này, những ngày đầu, bà ngoại không đóng bỉm cho Nấm và bản thân mình phải hì hục dọn sản phẩm của con suốt. Nhưng dần dần con đi vào nề nếp và trở thành thói quen.

Giờ đây, Nấm đã 5 tuổi rồi nhưng kể từ 4 năm nay, con không bao giờ tè dầm nữa. Có những lúc trước khi đi ngủ có uống nước thì đêm Nấm cũng không tè dầm. Hoặc có buồn tè thì Nấm cũng biết tự dậy đi mà không cần bố mẹ đi cùng.

  • Mẹ Nấm

[links()]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]