Có nên “làm dữ” để trị chứng tè dầm của bé?

Có người mách là lúc nào cháu tè dầm thì phát một cái vào mông thật đau thì lần sau cháu sẽ không tè nữa. Nhưng ông bà cháu không đồng ý với phương án này.

15.6033
 Thưa bác sĩ Thảo,

Con trai em được 21 tháng. Từ khi cháu được khoảng 16 - 17 tháng cháu đã gọi đi tè nhưng sau một lần bị chân tay miệng thì cháu không gọi nữa. Cả nhà đã bảo cháu rất nhiều nhưng cháu vẫn tè dầm. Chỉ khi nào tè xong cháu mới nói "Minh tè dầm rồi ".

Có người mách em là lúc nào cháu tè dầm thì phát một cái vào mông thật đau thì lần sau cháu sẽ không dám tè nữa. Nhưng ông bà cháu không đồng ý với phương án này. Theo kinh nghiệm, BS có thể tư vấn giúp em làm thế nào để cháu có thể gọi người lớn cho đi tè.

Cháu ăn khá tốt nên gần như tháng nào cháu cũng tăng cân. Nhưng có điều cháu hay bị táo bón, có đợt 4-5 ngày cháu mới đi ị một lần, phân rắn nhưng hậu môn không bị rách. Em đã thử đủ các phương pháp: massage bụng, ăn nhiều rau có tính chất nhuận tràng, đi đại tiện theo giờ quy định, uống bio acimin... nhưng mỗi phương pháp chỉ được một thời gian sau đó cháu lại bị táo bón lại.

Em rất mong sớm nhận được tư vấn của BS. Em xin cảm ơn và kính chúc BS cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng!


(Hồng Huệ - Hà Nội)

Chào em Hồng Huệ,

Việc tiểu dầmcủa bé ở lứa tuổi này vẫn được xem là trong giới hạn bình thường (từ 0 – 3 tuổi), vì hệ thần kinh của bé chưa tự chủ theo ý muốn của bản thân, nên gia đình đừng quá lo lắng và bắt ép bé làm được như bé lớn.

Đồng thời không nên la rầy, quát tháo mỗi khi bé tè dầm, làm như vậy bé sẽ càng thêm sợ, thay vào đó là gần gũi và động viên bé nhiều hơn, canh giờ gọi cho bé đi tiểu, từ từ hệ thần kinh của bé sẽ ổn định dần.

Còn việc đi ngoài của bé như em mô tả như trên là thuộc dạng táo bón, em cần kiểm tra lại nước uống của bé có đủ chưa (bé uống đủ nước thì nước tiểu của bé sẽ trong hoặc vàng nhạt), đi ngoài theo một giờ nhất định nhưng em cần phải cho bé tập ngồi bô mỗi ngày để bé có phản xạ đi ngoài.

Ngoài ra, nếu bé của em có đi nhà trẻ nhiều khả năng là bé ít uống nước và thường nhịn đi ngoài. Vấn đề viêm đại tràng của người già thường không có liên quan đến việc táo bón của bé.

P/S: Rất cám ơn em vì lời chúc tốt lành. BS cũng chúc em cùng gia đình năm mới nhiều sức khỏe, may mắn nhé!

BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]