Bệnh trĩ là một bệnh thường gặp ở nhiều bệnh nhân hiện nay, trong đó phổ biến nhất là bệnh trĩ ngoại. Vậy ?bệnh trĩ ngoại là gì Hiện tượng và cách chữa bệnh trĩ như thế nào, bệnh trĩ có nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân hay không, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Bệnh trĩ ngoại là gì?

Bệnh trĩ là hiện tượng các mạch máu và tĩnh mạch ở cơ hậu môn bị giãn quá mức. Các búi mạch sau khi giãn quá mức thì không co lại được nữa mà hình thành nên bệnh trĩ . Vậy bệnh trĩ ngoại là gì? Bệnh trĩ ngoại là bệnh trĩ mà búi trĩ nằm ở phía dưới đường lược, có thể quan sát bằng mắt thường, hoặc có thể sờ được bằng tay.

Bệnh trĩ ngoại thường được phát hiện ra sớm hơn so với bệnh trĩ nội nên nó cũng có thể chữa trị dễ hơn so với bệnh trĩ nội. Hiện tượng thường thấy nhất của bệnh trĩ ngoại là bệnh nhân khi đi đại tiện thường bị táo bón, phát hiện ra vết máu trên giấy vệ sinh, thậm chí nếu bị nặng thì sẽ có các tia máu nhỏ xung quanh phân. Ngoài ra dấu hiệu dễ nhận thấy nhất nữa là xuất hiện các búi trĩ nhỏ bằng hạt đậu xung quanh vùng hậu môn.

Như vậy, bệnh trĩ ngoại là một dạng nhẹ hơn trong hai loại bệnh trĩ, bệnh trĩ ngoại cũng có các dấu hiệu bệnh rất rõ ràng. Vì thế, bệnh nhân bị bệnh trĩ ngoại cũng có thể được điều trị một cách thuận lợi hơn bàng một trong các cách sau đây.

Cách chữa trị bệnh trĩ ngoại

Bệnh trĩ ngoại có thể chưa bằng 3 phương pháp chính: kết hợp thuốc cùng với thói quen tốt, thắt búi trĩ lại để ngăn cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng cho nó, và phương pháp cuối cùng là phẫu thuật dể cắt bỏ búi trĩ. Tương ứng với mỗi phương pháp là mức độ nặng của bệnh trĩ ngoại tăng dần. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, bệnh trĩ ngoại là bệnh dễ phát hiện và dễ chữa trị hơn. Vì thế, nếu bạn vừa phát hiện ra mình bị bệnh trĩ ngoại, hay chỉ mới chớm có các dấu hiệu bệnh, chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng ngay phương pháp chữa trị bệnh trĩ thứ nhất luôn tránh bệnh tiến triển sang mức độ mạnh hơn.

Các thói quen tốt cho bệnh nhân mắc bệnh trĩ ngoại bao gồm chế độ ăn uống và chế độ sinh hoạt, tập thể dục. Nên ăn nhiều rau, các chất chứa nhiều chất xơ, tránh uống các chất kích thích, các đồ ăn cay nóng. Về chế độ sinh hoạt cho bệnh nhân mắc bệnh trĩ ngoại (bệnh trĩ nói chung), nên vận động thường xuyên nhưng không nên vận động mạnh, không nên ngồi quá lâu.