Bệnh ung thư cũng... phân biệt giàu nghèo!

Một nghiên cứu ở Mỹ cho biết, một số bệnh ung thư có mối liên hệ đến người nghèo trong khi số khác lại phổ biến ở những người giàu có.

15.6042

Những khu vực nghèo nhất nước, tỷ lệ mắc bệnh ung thư thường thấp hơn những khu vực giàu có, nhưng tỷ lệ tử vong lại cao hơn.

“Tình trạng kinh tế xã hội thường không được liệt kê trong các báo cáo y học, cũng không có trong số liệu thống kê về ung thư nên làm chúng ta có cái nhìn lệch lạc về nguy cơ mắc bệnh ung thư”, Kevin Henry, phó giáo sư của trường Rutgers về sức khỏe cộng đồng ở New Jersey, đồng tác giả của nghiên cứu nói trên nói.

Những người nghèo khó thường mắc các căn bệnh ung thư da kaposi sarcoma (phổ biến ở những bệnh nhân AIDS), ung thư thanh quản, cổ tử cung, dương vật và gan. Ngoài ra, với các căn bệnh ung thư có liên quan đến rượu, thuốc lá và ma túy thì người nghèo cũng có tỷ lệ mắc bệnh cao, do họ thường hút thuốc lá nhiều hơn.

Theo báo cáo, những người giàu nhất lại thường mắc bệnh ung thư tuyến giáp, tinh hoàn, vú, tuyến tiền liệt, khối u ác tính và những bệnh ung thư da khác.

Thước đo đánh giá giàu nghèo của bản nghiên cứu dựa trên các số liệu thống kê tình hình kinh tế ở 16 bang và hạt Los Angeles. “Chúng tôi có dữ liệu của hơn ba triệu người được chẩn đoán ung thư trong một khu vực chiếm 42% dân số nước Mỹ”, ông Henry nói. “Điều này cho phép chúng tôi có thể nghiên cứu một số bệnh ung thư hiếm gặp. Nhìn chung, chưa hề có bản phân tích nào sâu rộng như của chúng tôi”. Có khoảng 14 căn bệnh ung thư phổ biến ở người nghèo và 18 căn bệnh ít phổ biến hơn.

Những người nghèo thường không kiểm tra phát hiện sớm bệnh ung thư để chữa trị nên tỷ lệ tử vong cao. Để giảm thiểu, nên sống lành mạnh, giàu dinh dưỡng, vận động nhiều, duy trì cân nặng và không hút thuốc.

AloBacsi.vn
Theo Văn Khánh - Phụ Nữ Online/ Goodhealth.com
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]