Công trình nghiên cứu này nằm trong khuôn khổ dự án nghiên cứu tính hiệu quả của những nỗ lực bảo tồn rừng mưa Borneo và khả năng cánh rừng này phục hồi trước biến đổi khí hậu. 

Rừng mưa Borneo giống như nhiều cánh rừng khác ở Đông Nam Á đã phải hứng chịu nạn phá rừng ở mức cao. Hiện nay, các chuyên gia bảo tồn rừng đang phải nỗ lực khắc phục tình trạng này thông qua quá trình trồng bổ sung - tái trồng rừng bằng các cây giống của một loài duy nhất.  


GS. Andy Hector, trưởng dự án nghiên cứu, cho biết, phương pháp truyền thống khôi phục rừng là trồng bổ sung cây giống của một loài duy nhất trong một khu vực nhất định. Trong khi rừng phục hồi đến một mức độ nhất định, nhưng cần phải biết rừng sẽ phục hồi ra sao so với tỷ lệ đã mất và hệ sinh thái rừng có khả năng phục hồi trước tình trạng biến đổi khí hậu hay không?. 
Theo GS Hector, giống như các thị trường tài chính, nếu bạn đầu tư vào một thứ, thì có thể mang lại kết quả, nhưng đặt toàn bộ số trứng của bạn vào một giỏ có thể khiến bạn bị tổn thương trong trường hợp thị trường sụp đổ. 
Đó là lập luận có lợi cho hạng mục đầu tư đa dạng, phân tán nguy cơ và sẽ cung cấp một khoản đầu tư dài hạn hiệu quả hơn. Tương tự như đầu tư cho các loài, bạn có thể đầu tư cho một loài duy nhất hay đa dạng hóa để có được sự bảo hiểm trước các sự kiện cực đoan và tạo khả năng phục hồi cao hơn.  

Nhóm nghiên cứu đã quan tâm đến việc tái trồng rừng bằng một loài duy nhất có làm cho các cánh rừng dễ bị ảnh hưởng bởi hạn hán hay không. Để kiểm tra hàm lượng cacbon hydrat giúp thực vật chịu hạn ở mức cao hay thấp hơn, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm hàm lượng cacbon hydrat của 10 loài thực vật phổ biến trong các cánh rừng mưa và sau đó trồng chúng trong một môi trường có kiểm soát và không tưới nước trong nhiều tháng cho đến khi chúng chết. 

Trong số 10 loài thực vật thử nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được loài thực vật có hàm lượng hàm lượng cacbon hydrat ít, sẽ chết vì hạn hán nhanh hơn các loài thực vật có hàm lượng dưỡng chất này cao.

Như vậy, có thể kết luận rằng, chính hàm lượng cacbon hydrat là nguyên nhân tác động đến khả năng chịu hạn của thực vật.

Bảo Anh (theo NASATI)