Cách giúp bé ngừng khóc

Trẻ sơ sinh thường khóc nhiều giờ trong ngày. Nhưng em bé khóc là để giao tiếp với bạn và làm quen với cuộc sống bên ngoài tử cung. Một vài lời khuyên sau hi vọng sẽ có ích cho bạn khi em bé khóc.

15.5687

• Hãy thử xác định lý do tại sao bé khóc. Em bé thường khóc để muốn thông báo với bạn rằng bé đói, mệt mỏi, buồn chán hoặc khó chịu. Nếu bé khóc vì đói, hãy cho bé ăn. Nếu bé khóc vì bị ngạt, bạn nên vuốt lưng bé để hơi đẩy ra từ dạ dày giúp bé dễ chịu hơn. Nếu bé mệt hay buồn ngủ, bạn có thể bật những bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng và ôm bé vào lòng ru ngủ.

• Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến mức độ thoải mái của em bé. Nếu bé cảm thấy quá nóng, bạn nên cởi bớt quần áo của bé. Nếu nhiệt độ trong phòng quá thấp, bạn nên tăng nhiệt độ dần dần hoặc mặc thêm quần áo cho trẻ.

• Bế em bé trong vòng tay hoặc đặt bé vào xe nôi. Các nghiên cứu cho thấy các em bé được bế ít nhất 3 tiếng mỗi ngày khóc ít hơn so với những bé thường xuyên bị đặt nằm một chỗ.

• Con bạn có thể khóc vì bé đau bụng. Trẻ có thể khóc trong một khoảng thời gian dài mà không có bất kỳ lý do nào và thường vào một thời điểm nhất định trong ngày. Lúc này, quấn tã ấm hay ôm ấp có thể giúp bé dịu cơn đau và ngừng khóc. Hành động đó mang lại cho bé cảm giác an toàn. Một số trẻ thích được bế đứng và vỗ hay xoa lưng.

‘ Bạn nên cho bé đi khám để đảm bảo bé không khóc vì bị ốm.( Ảnh minh họa)

• Mỗi em bé đều khác nhau. Bạn có thể phải thử nhiều phương pháp hoặc kết hợp một số cách để dỗ dành em bé của bạn. Ví dụ, một số trẻ sơ sinh có thể thích các bài hát ru có vần điệu nhưng những bé khác có thể không như vậy. Bạn nên thử một phương pháp trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chuyển phương pháp khác nếu không thấy hiệu quả.

• Các bậc phụ huynh thường nói rằng không khí trong lành sẽ giúp em bé bình tĩnh lại. Vì thế, bạn nên thường xuyên cho bé đi dạo bên ngoài bằng xe hơi hoặc xe đẩy.

• Một số trẻ sơ sinh không thích nghi tốt với sự hiện diện của quá nhiều người hay quá nhiều tiếng ồn. Khi bé khóc, tốt nhất nên giữ bé trong môi trường yên tĩnh với ít tác nhân kích thích, đặc biệt là vào tầm chiều tối.

• Hãy cho bé đi khám bác sỹ nhi khoa để đảm bảo rằng bé không khóc vì một chứng bệnh nào đó. Họ có thể nói cho bạn biết lý do tại sao trẻ khóc dựa vào thời gian, tần suất và cường độ của tiếng khóc.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]