Cách nào cai sữa đêm cho bé?

Nếu không cho bú, bé la khóc rất nhiều. Có cách nào cai sữa đêm hẳn cho bé không AloBacsi.vn?.

15.5934
Con tôi 32 tháng tuổi, đang còn bú đêm. Mỗi đêm tôi canh cho bé bú 3 bình (12h đêm, 1h sáng, 4h sáng), có hôm 4 bình. Nếu không cho bú, bé la khóc rất nhiều. Có cách nào cai sữa đêm hẳn cho bé không?

(Trịnh Thị Lan - Hà Nội)

Chào bạn,

Con bạn được 32 tháng mà bạn còn cho bú đêm thì không tốt cho sức khỏee của mẹ và con. Thường khi bé được 2 tuổi (24 tháng) đã mọc đủ 20 răng sữa, bé có thể ăn 3-4 cử chính, 2 cử phụ như trái cây, sữa chua, sữa tươi khoảng 200ml, bé không cần bú thêm vào ban đêm.
 
Ban đêm bé ngủ ngon giấc rất tốt cho sự phát triển chiều cao, nếu ban đêm bé thức dậy để bú từ 3-4 cử thì sẽ không tốt cho chiều cao của bé, bé dễ bị sâu răng, còn bạn phải mất ngủ theo con. 

Bé 32 tháng, đã nghe hiểu, cảm nhận được những gì cha mẹ nói, nên bạn có thể dỗ dành, nói chuyện với con về tác hại của việc uống sữa nhiều ban đêm sẽ làm sâu răng, tập cho con giảm từ từ số lần bú, sau đó sẽ ngưng hẳn.

Muốn làm được điều này bạn cần phải kiên trì và có sự hỗ trợ từ gia đình. Không quá sót ruột khi bé khóc lóc, chỉ nên chiều bé ở mức nào đó, không phải lúc nào bé muốn gì và la khóc to là sẽ được đáp ứng. Buổi tối khoảng 2 tiếng trước khi đi ngủ cho bé uống 1 cử sữa để giúp bé no lâu cho tới sáng hôm sau.
 
 
BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]