Cách tiết kiệm thực phẩm

Nếu biết cách tiết kiệm thực phẩm, bạn không những giảm được chi tiêu gia đình trong thời buổi “bão giá” mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

15.6177

Mua sắm thông minh

Trước khi đi chợ hoặc siêu thị, cần xem lại tủ lạnh hoặc tủ bếp có còn những thực phẩm bạn dự định mua hay không để tránh lãng phí. Đặc biệt, không nên đi mua sắm với cái bụng đói, bạn sẽ có khuynh hướng mua nhiều thức ăn hơn.

Nên chọn mua trái cây và rau củ theo đúng mùa để vừa tươi ngon vừa rẻ. Ngoài ra, nên hạn chế mua rau quả đã gọt vỏ, cắt lát, vì giá cả cao hơn và dễ bị hư úng nếu không dùng hết trong ngày.

Tận dụng cơ hội khuyến mãi giảm giá để mua được nhiều thực phẩm hơn. Tham gia mua sắm thường xuyên ở một số các cửa hàng hoặc siêu thị để hưởng nhiều ưu đãi và điểm tích lũy, giúp bạn tiết kiệm một khoản nho nhỏ.

Mua những loại thực phẩm dùng thường xuyên với số lượng nhiều giá sẽ tốt hơn là mua lắt nhắt, vừa mất thời gian vừa tốn kém.

Tận dụng thực phẩm dư thừa

Thực phẩm mua về không nên "nhét đại" vào tủ lạnh hoặc tủ bếp, cần soạn lại cho ngăn nắp, đem những thực phẩm còn tồn để ra ngoài, thực phẩm mới chất vào trong, tránh tình trạng thực phẩm bị quá hạn hoặc hư hỏng, gây lãng phí.

Sử dụng thức ăn thừa của hôm trước mang đi làm, đi học…, bạn sẽ có một bữa cơm trưa "miễn phí", rất hợp khẩu vị lại đảm bảo vệ sinh.

Không vứt bỏ thức ăn thừa mà hãy để chế biến thành những "món mới" hoặc sử dụng vào những mục đích khác như:

Nếu còn thừa nhiều cà chua chín hoặc những phần không dùng hết khi chế biến thức ăn, bạn hãy đem xay nhuyễn để làm xốt cà, để dành dùng dần, vừa ngon lại vừa rẻ.

Cơm nguội có thể chế biến thành những món cơm chiên nóng sốt hấp dẫn.

Bánh mì cũ cắt ra từng miếng phơi khô làm món bánh mì hấp hoặc bánh mì chiên ăn rất ngon. Những mẩu bánh mì vụn hoặc sandwich khô thì đem nghiền vụn làm thành bột chiên xù.

Chuối chín rục ăn không ngon bằng đem xay sinh tố hoặc làmbánh chuối.

Vỏ táo dùng để pha trà sẽ có hương vị rất đặc biệt, hoặc dùng làm sạch dụng cụ nấu bếp bằng nhôm rất hiệu quả.

Vỏ cam, chanh, quýt, bưởi dùng ngâm rượu mùi hoặc ngâm giấm làm xà lách hoặc bỏ vào thùng rác để khử mùi hôi.

Bảo quản thực phẩm hiệu quả

Tủ đông hoặc ngăn đá tủ lạnh rất lý tưởng cho việc bảo quản thực phẩm, nhưng cũng nên sắp xếp hợp lý. Thực phẩm sau khi rửa sạch, phân chia thành nhiều phần vừa đủ dùng, đem gói kín và bỏ vào ngăn đá cất, khi cần chỉ lấy từng phần nhỏ mà không làm hỏng phần còn lại.

Thức ăn nấu nhiều không ăn hết trong một bữa thì nên múc vào hộp để riêng và cất vào ngăn đá, vài bữa sau mới ăn lại, vừa không ngán vừa tiết kiệm.

Thức ăn dạng lỏng như cà phê, rượu vang, nước xốt… cho vào khay đá khi đông lạnh, khi dùng chỉ việc thả các viên đá vào nồi nấu, rấttiện dụng.

Theo Nguyễn Ngoan - Phụ nữ Online

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]