BV Ung thư Đà Nẵng được đầu tư xây dựng
gần 1.500 tỷ đồng - Ảnh: Đoàn Cường
Sáng 1/7, nguồn tin cho biết tại cuộc họp Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng diễn ra sáng cùng ngày,
sau khi nghe ý kiến bàn bạc của các sở, ngành, ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có kết
luận
chính thức về "
số phận" của BV Ung thư Đà Nẵng.
Theo đó, ông Thọ đã kết luận đến ngày 2/9, chính thức chuyển giao Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng từ
Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP. Đà Nẵng thành bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế
TP. Đà Nẵng.
Đồng thời, sáp nhập Khoa ung bướu, BV Đà Nẵng vào BV Ung thư Đà Nẵng thành bệnh viện
có tên gọi mới là BV chuyên khoa Ung bướu của TP. Đà Nẵng, đầu tư thành bệnh viện chuyên
khoa ung thư lớn, tầm cỡ khu vực.
Đây sẽ là bệnh viện công lập nhưng tiếp tục thực hiện mục tiêu nhân đạo miễn giảm viện phí cho
bệnh nhân ung thư nghèo đến chữa trị tại bệnh viện.
Để thực hiện mục tiêu đó, sẽ thành lập hội đồng quản lý bệnh viện, trong đó có thành viên lâu
dài là Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP. Đà Nẵng để tiếp tục nhiệm vụ vận động tài
trợ cho bệnh viện, duy trì tốt bếp ăn từ thiện, chỗ ở miễn phí cho người nhà bệnh nhân như mục tiêu
ban đầu.
Ngoài ra, ông Trần Thọ cũng giao các ban ngành tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu mục
đích chuyển giao này. "Đây là một cuộc chuyển giao lịch sử" - nguồn tin khẳng định.
Báo Tuổi Trẻ đã có bài "Bệnh viện từ thiện gặp khó" phản ánh về việc BV Ung thư
Đà Nẵng được coi là mô hình bệnh viện lý tưởng, nhất là với bệnh nhân nghèo nhưng sau hơn hai năm
hoạt động, số bệnh nhân vào điều trị tại đây rất ít ỏi.
Hiện số bệnh nhân của cả bệnh viện chỉ bằng đúng số người đang điều trị tại khoa ung bướu của
BV Đà Nẵng trong khi Bệnh viện này có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng (vốn ngân sách hơn
1.200 tỉ đồng, còn lại là nguồn vận động tài trợ).
Theo Đoàn Cường - Tuổi trẻ