Chủng sốt rét kháng thuốc có nguy cơ lan rộng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã bày tỏ lo ngại về một chủng bệnh sốt rét có khả năng kháng các loại thuốc hiệu quả nhất hiện nay và đang có nguy cơ lan rộng tại biên giới một số nước trên thế giới.

15.6042

Trong cuộc họp báo tại Bangkok (Thái Lan), đại diện của WHO đã kêu gọi tăng nguồn tài trợ nghiên cứu chống lại bệnh sốt rét và cho biết, nếu kinh phí không được bổ sung, các nỗ lực dập tắt bệnh sốt rét không biến chứng trong thời gian qua sẽ không phát huy tác dụng.
Từ năm 2005, WHO đã đưa ra cảnh báo về sự phát triển của chủng sốt rét kháng thuốc artemisinin ở khu vực Tiểu vùng sông Mekong và hiện nay đang tăng cường giám sát và ngăn chặn sự lớn mạnh của chủng ký sinh trùng sốt rét này.
Theo WHO, sự lây lan của sốt rét ở Đông Nam Á chỉ đứng thứ hai sau tiểu vùng Sahara ở châu Phi. Bệnh sốt rét hiện nay đang đe dọa 1,32 tỷ người trên thế giới. Năm 2010 có 2,4 triệu người nhiễm bệnh, trong đó có 2.426 người đã tử vong.
Theo thống kê của các chuyên gia y tế, tại Việt Nam, khu vực miền Trung-Tây nguyên vẫn là trọng điểm sốt rét so với cả nước với gần 50% số ca mắc và trên 80% số ca tử vong do sốt rét.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]