Có phải bệnh phong ?

Tôi 19 tuổi, hơn 1 tuần gần đây tôi hay bị ngứa, thường ở vùng tay và chân. Tôi rất lo bị bệnh phong.

15.5911

Mới đầu tưởng chỉ là bị muỗi đốt, nhưng để ý mỗi lần vết ngứa xuất hiện mà tôi gãi thì nó lan to ra giống như bị sâu róm vậy. Vết ngứa thì nổi đỏ, nóng, ngày nào cũng vậy; tôi thường bị ngứa vào sáng và tối, buổi trưa thì nó lặn. Triệu chứng như vậy có liên quan gì đến bệnh phong hay không? Xin cảm ơn bác sĩ. (ytran@...).

Qua các mô tả của bạn gợi ý nhiều đến chuyện bạn bị nổi mề đay. Bạn có thể uống tạm các thuốc chống dị ứng có bán tại các nhà thuốc, hạn chế chà gãi, đè ép thương tổn và tích cực tìm kiếm nguyên nhân gây bệnh. Có nhiều nguyên nhân gây ngứa (thực phẩm, thuốc, bệnh nhiễm trùng đâu đó trên cơ thể, dị ứng nguyên theo đường hít, tiếp xúc nọc độc côn trùng, tiếp xúc ánh sáng mặt trời, nước nóng hoặc lạnh, hay đang có vấn đề nào đó về sức khỏe...).

Bạn cần loại bỏ nguyên nhân đó thì mới hết hẳn bệnh được. Còn dân gian hay dùng từ phong để chỉ các bệnh da có ngứa. Về mặt y học, bệnh phong (cùi) là bệnh lây, có thể cũng là một trong những nguyên nhân ít gặp gây nổi mề đay. Tuy nhiên, muốn xác định bệnh này, bạn cần phải khám bác sĩ chuyên khoa. Tốt nhất bạn nên đi khám chuyên khoa để trị cho dứt bệnh nhé.

AloBacsi.vn
Theo BS Võ Thị Bạch Sương - Thanh Niên

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]