Theo tạp chí Closer, Cher bị một dạng nhiễm virus cấp tính làm ảnh hưởng đến thận của bà. Nó cũng làm bà suy yếu sức khỏe, ảnh hưởng khả năng ca hát. 

Trước đó không lâu, bà thông báo hủy phần còn lại của chuyến lưu diễn Dressed To Kill vì bệnh tật.

 

“Bà quá yếu để có thể lên sân khấu. Thậm chí, những bác sĩ giỏi nhất cũng như các chuyên gia khác cũng không thể làm sức khỏe bà tốt hơn, thậm chí tệ đi” – một nguồn tin thân cận nói với truyền thông và thêm rằng Cher không có chọn lựa nào khác là phải hủy chặng thứ hai của chuyến lưu diễn thành công của bà.

Khi các bác sĩ nói không được diễn tiếp vì quá yếu, Cher đã rơi nước mắt” – một người bạn nữ ca sĩ này nói. Bà ghét việc không kiểm soát được mọi thứ, bất lực trước thực trạng bệnh của mình.

Nhưng trong cái rủi có cái may, bệnh tật giúp mối quan hệ Cher và các con  Chaz Bono, Elijah Allman cải thiện hơn. Hai bên luôn căng thẳng nhưng từ khi bà bệnh, hai con luôn gọi điện mỗi ngày và thậm chí còn lên kế hoạch đến thăm bà từ châu Âu.



Theo NLDO

Video đang được xem nhiều