David Villa & bệnh sỏi thận: Cơn ác mộng “khó nói”

Các đầu bếp của Barcelona được dặn dò kỹ rằng trong thực đơn dành riêng cho David Villa, họ hạn chế đưa tôm cua ghẹ vào. Đường ruột của Villa không có vấn đề gì nhưng quả thận của anh thì có những vị khách không mời mà đến đáng ghét: sỏi. Đây cũng chính là “niềm đau chôn giấu” của HLV tạm quyền Chelsea Rafael Benitez.

15.5953

Tin liên quan

Các đầu bếp của Barcelona được dặn dò kỹ rằng trong thực đơn dành riêng cho David Villa, họ hạn chế đưa tôm cua ghẹ vào. Đường ruột của Villa không có vấn đề gì nhưng quả thận của anh thì có những vị khách không mời mà đến đáng ghét: sỏi. Đây cũng chính là “niềm đau chôn giấu” của HLV tạm quyền Chelsea Rafael Benitez.

 

Tuy được điều trị kịp thời nhưng Villa cần kiêng khem cẩn thận để không bị tái phát như Benitez (ảnh nhỏ)


VILLA MAY MẮN THOÁT NẠN
Hôm 10/2, David Villa có mặt đủ 90 phút trong trận Barcelona đại thắng Getafe 6-1 và anh ghi 1 bàn. Sau trận đấu, Villa cùng tiền vệ Song và tiền đạo Messi được chỉ định đi lấy nước tiểu để kiểm tra doping.

Song làm xong công việc rất nhanh còn Messi không cần “xi” cũng dễ dàng cho ra sản phẩm. Hai cầu thủ này sau khi hoàn tất việc “bài tiết” còn cười đùa với nhau trong lúc David Villa nhăn nhó.

Phải mất hơn 20 phút, Villa mới cho ra được một chút chất lỏng lấp đầy ống nghiệm. Thật ra chuyện các VĐV thể thao nói chung và chuyện cầu thủ bóng đá gặp khó khăn trong khâu lấy nước tiểu cũng không phải là điều hiếm. Tuy nhiên, Villa đã gặp vấn đề này trong một vài tháng trở lại đây.

Villa phân trần với các bác sĩ trong buổi lấy nước tiểu của mình về chuyện khó nói thời gian qua. Anh cũng cho bác sĩ chuyện anh cảm thấy hơi đau khi đi “thoát nước”. Qua những điều Villa tâm sự cộng với nhìn mẫu nước tiểu Villa có màu, bác sĩ đã khuyên anh nên đi bệnh viện khẩn cấp và cảnh báo anh có dấu hiệu sỏi thận.

David Villa vẫn rất quan trọng trong đội hình Barca


Ngay hôm sau, Villa đã đến bệnh viện để tiến hành kiểm tra, xét nghiệm. Các bác sĩ tại bệnh viện Vall d’Hebron cho biết Villa bị sỏi thận và họ quyết định điều trị ngay. Đến hôm 12/2, tức là chỉ một hôm sau khi nhập viện, Villa đã được xuất viện và tập luyện trở lại trong tuần. Cuối tuần qua, Villa đã ra sân trở lại trong trận Barcelona thắng Sevilla 2-1. Dù không đá trọn 90 phút nhưng Villa ghi 1 bàn và nó chứng tỏ anh không bị ám ảnh lâu bởi những viên sỏi thận.

Tại sao Villa bị sỏi thận nhưng điều trị lại nhanh và lấy lại phong độ sớm như vậy? Bác sĩ Richard Bruna của Barcelona đã giải thích chuyện này khá rõ ràng. Theo ông, Villa may mắn được phát hiện sỏi thận khá sớm nên kích thước của các viên sỏi này chưa đến mức đáng báo động.

“Các đồng nghiệp của tôi tại bệnh viện Vall d’Hebron đã thông báo cho tôi rằng sỏi trong người Villa có kích thước nhỏ hơn 2 cm. Họ cho rằng có thể điều trị bằng phương pháp tán sỏi bằng laser và tôi đồng tình với cách làm này. Đó là lý do Villa bình phục và thi đấu nhanh chóng trở lại. Tạm thời anh ta sẽ không gặp phiền toái vì sỏi thận”, ông bác sĩ này nói.

NHƯNG CẦN COI CHỪNG TẤM GƯƠNG BENITEZ!
Tuy nhiên, vị bác sĩ của Barcelona cũng khuyến cáo rằng Villa nên cẩn trọng nếu không muốn bị tái phát sỏi thận. Tiền đạo số 7 của Barcelona có thể hỏi HLV Rafael Benitez về chuyện này. Trong cuộc đời của mình, sỏi thận là ác mộng với HLV của Chelsea và ông đã từng phải 3 lần điều trị sỏi thận. Lần gần nhất là vào năm 2009, Benitez phải nhập viện và nghỉ chỉ đạo mất mấy tuần. Đội ngũ y tế của Liverpool lúc ấy bị chỉ trích rất dữ dội vì không ngăn ngừa được nguy cơ tái phát sỏi thận của Benitez.

Chris Morgan, bác sĩ của Liverpool sau đó phàn nàn: “Chúng tôi nắm rất rõ bệnh án của Benitez và biết ông ta bị tiền sử về sỏi thận. Chúng tôi cũng có những lời khuyên cho Benitez để ông hạn chế các nguy cơ nhưng các bạn biết đấy, Benitez là một người cứng đầu. Ông ta không chỉ bảo thủ trước báo giới mà còn chẳng thèm nghe những lời khuyên của chúng tôi nên các bạn đừng trách đội ngũ y tế tại Anfield”.

Theo ông Morgan, các bác sĩ tại Liverpool đã nhiều lần cảnh báo Benitez không ăn các đồ hải sản vì nó có hàm lượng khoáng chất cao, dễ tạo sỏi trong thận. Tuy nhiên, Benitez vẫn bỏ ngoài tai và trong các bữa tiệc của đội, ông luôn là “chiến sĩ diệt tôm” xuất sắc.

Hay một thói quen khác của Benitez khiến các bác sĩ ngán ngẩm là kiêng WC tại sân vận động. Trong các trận đấu của Liverpool, giờ giải lao là thời điểm hợp lý để Benitez tìm đến WC nhưng ông chỉ làm điều đó khi đội nhà thắng lớn hiệp 1. Còn nếu Liverpool chơi bế tắc thì Benitez cũng cho tắc đường thoát nước luôn vì ông để dành thời gian giáo huấn cầu thủ.

Khổ nỗi là trong thời gian Benitez ở Liverpool, tuần nào đội cũng 2 lần ra sân mà số lần thắng tưng bừng hiệp 1 quả không nhiều. Theo thời gian, Benitez đã luyện công phu nín tiểu đến mức thượng thừa và nhờ đó sỏi trong thận của ông có điều kiện hình thành. Kể từ sau lần nằm viện cuối năm 2009, Benitez mới chịu lắng nghe những lời góp ý của bác sĩ và không còn phải đến viện vì sỏi thận nữa.

Những thói quen dễ gây sỏi thận và cách phòng chống

 

1. KHÔNG ĂN BỮA SÁNG
Theo chuyên gia sức khỏe, nguy cơ gây ra bệnh sỏi thận do không ăn sáng khá lớn. Điều này là do cơ thể sau khi trải qua một đêm dài nghỉ ngơi, cần bổ sung năng lượng. Túi mật sẽ bài tiết dịch mật vào buổi sáng, chuẩn bị trước cho việc tiêu hóa thức ăn. Nếu không ăn sáng, mật sẽ không có thức ăn để tiêu hóa, dịch mật sẽ ở trong túi mật lâu hơn, thời gian dài như thế, dịch mật sẽ tích tụ trong túi mật và đường ruột, cholesterol từ trong mật tiết ra sẽ dễ hình thành nên sỏi mật.



Kế sách phòng chống: Không nên vì một lý do nào mà bỏ bữa sáng. Ăn bữa sáng cũng không mất nhiều thời gian, cũng không làm cho bạn lên cân, kể cả những bữa sáng đơn giản như sữa, bánh mỳ... thì cũng có tác dụng phòng ngừa bệnh sỏi mật.

2. KHÔNG THÍCH UỐNG NƯỚC
Không ít người ngại uống nước hoặc có uống thì không đủ lượng. Và đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra sỏi thận. Các chuyên gia chỉ ra rằng, uống ít nước sẽ khiến hệ tiết niệu ít việc, lượng nước tiểu lưu cữu, trở nên đậm đặc, chất đọng lại tăng lên, như thế dễ hình thành nên sỏi thận và sỏi đường tiết niệu.

Kế sách phòng chống: Uống nhiều nước sẽ tăng lượng bài tiết nước tiểu, làm loãng nước tiểu, giảm thấp nồng độ tinh thể trong nước tiểu, rửa đường niệu đạo, có lợi cho phòng chống sỏi thận và làm cho sỏi bài tiết ra ngoài. Vì vậy, kể cả khi không khát, mỗi người mỗi ngày cũng nên uống 2 lít nước trở lên và uống nước lọc là tốt nhất.

3. KHÔNG THÍCH VẬN ĐỘNG
Ít vận động cũng có thể gây sỏi thận. Các chuyên gia chỉ ra, nếu con người ta ít vận động, vừa không có lợi cho việc hấp thụ can-xi, khiến lượng can-xi bài tiết vào nước tiểu tăng lên, gây ra sỏi thận hoặc sỏi đường tiết niệu. Đồng thời, thành bụng trong cơ thể sẽ lỏng lẻo, gây ra sa nội tạng, chèn ép ống mật, làm cho dịch mật không bài tiết được gây ra tích tụ, từ đó hình thành nên sỏi mật.

Kế sách phòng chống: Tăng cường vận động, không nên “ngồi chờ” sỏi hình thành. Trong phòng làm việc khoảng 2 tiếng thì nên đứng dậy làm một số động tác thư giãn, đảm bảo một lượng vận động nhất định, thời gian vận động hàng ngày nên là khoảng 30 phút.

4. ĂN QUÁ NHIỀU DẦU MỠ
Ăn quá nhiều chất dầu mỡ chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh sỏi thận. Bởi vì thức ăn giàu protit và chất béo sẽ tăng thêm hàm lượng cholesterol trong dịch mật, hình thành nên sỏi.

Kế sách phòng chống: “Quản lý” miệng, hạn chế hàm lượng cholesterol trong thực phẩm, ít ăn hoặc kiêng ăn thực phẩm hàm chứa cholesterol cao, ví dụ như thịt mỡ, nội tạng động vật, trứng cá, gạch cua, lòng đỏ trứng... Nên ăn nhiều rau quả tươi và một số thực phẩm có tác dụng giảm thấp cholesterol như: tỏi, hành tây, nấm hương, mộc nhĩ đen....

Anh Tú

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]