Dịch sốt xuất huyết - căn bệnh của thế kỷ 21

Tin trong ngày - Dịch sốt xuất huyết - căn bệnh của thế kỷ 21. Bệnh sốt xuất huyết đang có mặt trên 128 quốc gia với 3,9 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh, đầu tháng 6/2015 có 4417 ca nhập viện vì sốt xuất huyết tại TPHCM.

15.5962

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2015, số ca sốt xuất huyết nhập viện là 4.417 ca, tăng 38% so với cùng kì năm 2014, trong đó có 2 ca tử vong. Tại các bệnh viện Nhi ở TP.HCM, số trẻ khám và nhập viện vì sốt xuất huyết cũng đang gia tăng. Th.S. BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, trong tháng 6, số bệnh nhi đến điều trị vì bệnh sốt xuất huyết gia tăng hơn so với những tháng trước đây. Hiện, khoa có 70 trẻ mắc bệnh. Những tháng trước, số trẻ nhập viện vì sốt xuất huyết được kiểm soát ở mức 40-50 ca. Tương tự, tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ Đỗ Châu Việt, Trưởng Khoa Nhiễm cho biết, trong tháng 6, số bệnh nhi nhập viện vì sốt xuất huyết cũng tăng với trung bình khoảng 30 ca/ngày, tăng khoảng 3-4 ca/ngày so với tháng 5.

Xét về diễn tiến, số trường hợp mắc bệnh liên quan đến sốt xuất huyết nhập viện đang có xu hướng tăng dần, ghi nhận sự gia tăng số ca bệnh ở các phường xã. Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, toàn thành phố đang có 8 quận/huyện thuộc danh sách "nguy cơ cao" về sốt xuất huyết gồm: Bình Chánh, Bình Tân, Hóc Môn, Tân Bình, Thủ Đức, Củ Chi, Tân Phú, quận 8. Theo các bác sĩ, với thời tiết mưa nắng thất thường ở TP.HCM sẽ khiến trẻ em càng dễ nhiễm bệnh hơn. Đặc biệt là vào đầu và cuối mùa mưa, khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, các bệnh về hô hấp tăng nhanh, khiến trẻ miễn dịch kém, dễ mắc bệnh.

Trong khi đó, hiện sốt xuất huyết vẫn chưa có vắc – xin phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết thường bị sốc và xuất huyết. Trường hợp nặng, bệnh nhân bị xuất huyết não, suy gan, thận, trụy tim mạch dẫn đến tử vong. Trẻ em chính là đối tượng dễ bị mắc sốt xuất huyết nhất.

Một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ trẻ tử vong vì sốt xuất huyết tăng cao là bởi chẩn đoán bệnh sai lầm. Có thể xuất phát từ sự chủ quan của người lớn hoặc nhầm lẫn các triệu chứng bệnh. Mặt khác, theo các chuyên gia y tế, trẻ em và cả người lớn có thể nhiễm bệnh nhiều lần trong một mùa dịch. Bởi vi rút truyền bệnh sốt xuất huyết có đến 4 loại, người dân nhiễm bệnh bằng 1 loại vi rút vẫn có thể nhiễm các loại khác trong thời gian ngắn. Và lần bệnh sau nguy hiểm hơn lần trước. Do đó, phòng bệnh sốt xuất huyết là trách nhiệm của phụ huynh và sự ý thức của từng hộ dân.

PGS – TS Phan Trọng Lân, Viện Trưởng Viện Pasteur TP.HCM cảnh báo dịch sốt xuất huyết là căn bệnh của thế kỷ 21. Bệnh đang lưu hành trên 128 quốc gia với 3,9 tỷ người sống trong vùng nguy cơ. Mỗi năm, toàn thế giới có hơn 300 triệu người bị sốt xuất huyết, đặc biệt 75% gánh nặng bệnh rơi vào khu vực châu Á Thái Bình Dương. Khác với muỗi truyền bệnh sốt rét, viêm não, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết chỉ sinh sôi nảy nở ở bể chứa nước sạch như giếng khơi, bình bông, nước mưa đọng.

Do đó, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân phòng bệnh bằng cách kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt; thường xuyên thay nước ở bình bông, thả muối, dầu, hóa chất diệt ấu trùng, loại bỏ vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên để muỗi không có điều kiện phát triển và truyền bệnh. Ngoài ra Cục Y tế dự phòng còn khuyến cáo người dân chống sốt xuất huyết lây lan bằng cách phòng tránh bị muỗi đốt. Nên mặc quần áo dài tay, ngủ trong màn kể cả ban ngày, dùng bình xịt diệt muỗi, nhang muỗi, kem xua muỗi, vợt điện diệt muỗi... Tích cực phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

Trước tình trạng thời tiết thất thường, sốt xuất huyết chuyển biến phức tạp khó kiểm soát, TP.HCM đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch một cách tích cực. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngành Y tế thành phố đã chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm soát điểm nguy cơ, phun hóa chất chủ động trên các điểm nguy cơ xảy ra dịch bệnh, xử lí triệt để các ổ dịch. Đồng thời, tăng cường hoạt động truyền thông lồng ghép phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng trên toàn thành phố. Ngành Y tế TP.HCM đã phát biểu mẫu yêu cầu các gia đình, cơ quan, xí nghiệp cam kết không để xảy ra các yếu tố liên quan đến sốt xuất huyết. Nếu không thực hiện theo đúng cam kết, sẽ bị nhắc nhở và chế tài nếu tiếp tục tái diễn./.

Nguồn: baohaiquan.vn

Video hot nhất trong tuần

Chuyên đề Liên Quan:

Tin trong ngày
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]