Liên hợp quốc đang thúc đẩy các
sáng kiến trong lĩnh vực hàng không dân dụng,
thương mại và tài chính để tăng nguồn tài chính hỗ trợ cuộc chiến chống các dịch
bệnh HIV/AIDS,
lao phổi và
sốt rét ở các nước đang phát triển.
Ngày 21/4, cơ quan tiện nghi mua dược phẩm của Liên hợp quốc (UNITAID),
thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết sáng kiến đánh thuế vào vé máy bay,
được ủng hộ rộng rãi ở 15 nước, đã tạo ra nguồn tài chính mới lên tới 2 tỷ USD
cho nỗ lực phòng chống các
dịch bệnh này.
Cố vấn đặc biệt của Liên hợp quốc Philippe Douste-Blazy nhấn mạnh trong
bối cảnh các nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) giảm mạnh, các sáng kiến
của Liên hợp quốc nhằm thu thêm phụ phí nhỏ vào vé máy bay hay các giao dịch tài
chính quốc tế đã được dư luận quốc tế coi là biện pháp mới để tìm các nguồn tài
chính cho phát triển.
Ông Douste-Blazy lưu ý rằng hội nghị các nền kinh tế phát triển và đang
phát triển hàng đầu (G20) vào tháng 11 tới sẽ là cơ hội để biến năm 2011 thành
năm “
đổi mới tài trợ” với sáng kiến thu thêm phụ phí đối với các giao dịch tài
chính trên toàn cầu để
gây quỹ cho cuộc chiến chống các đại dịch bệnh ở các nước
đang phát triển.
Với phụ phí 0,05% đối với các giao dịch ngoại hối giữa các ngân hàng trên
thế giới, UNITAID sẽ có được 120 tỷ USD hàng năm. Sáng kiến thu phụ phí 1-5% đối
với mỗi bao thuốc lá cũng sẽ đem lại 8 tỷ USD hàng năm.
UNITAID được thành lập năm 2006 trong thành phần của WHO theo sáng kiến
của các nước Brazil, Pháp, Chile, Anh và Na Uy, nhằm đổi mới các sáng kiến gây
quỹ, giúp người bệnh ở các nước đang phát triển được cung cấp thuốc chữa bệnh
cũng như các thiết bị chẩn đoán bệnh chất lượng cao đối với các bệnh như
HIV/AIDS, lao phổi và sốt rét, cũng như các chương trình kiểm soát các bệnh này.
HIV/AIDS, lao phổi và sốt rét đang tác động nghiêm trọng đến người dân và
là gánh nặng y tế lớn nhất đối với các nước đang phát triển./.