Giúp chị em thoát cảnh "bù đầu" với việc nhà

(Chia sẻ) - Sau những giờ làm việc vất vả, chị em lại phải đối phó với cả núi công việc nhà. Vậy làm thế nào để vừa đảm việc... xã hội vừa đảm việc nhà. Các chị em cùng tham khảo nhé!

15.6084

Bình minh sớm hơn

Dậy sớm hơn 15-30 phút sẽ khiến bạn thoải mái, dễ chịu hơn. Khi đó, bạn sẽ bắt đầu ngày mới vui vẻ, và làm việc năng suất hơn.

Có thêm dù chỉ 15 phút, bạn có thể làm mọi việc chậm hơn một chút, chăm chút bản thân tốt hơn (thay vì vội vàng hoàn thành) những công việc cá nhân như vệ sinh cá nhân, ngắm mình trong gương hay dọn nhà vào buổi sáng. Bạn có thể chơi với con yêu thêm một chút, hay có thêm thời gian make up để xinh tươi khi tới công sở.

Rõ ràng, chỉ 1/4 giờ đồng hồ cũng có thể giúp bạn tạo được ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè, đồng nghiệp khi là một người mẹ khéo chăm sóc cho bản thân và gia đình.

Vừa nghe nhạc, xem ti vi trong lúc làm việc nhà

Những bản nhạc có giai điệu mượt mà, êm ái sẽ làm cho con người thoải mái, có tác dụng trấn tĩnh; những bản nhạc trong sáng, tiết tấu vui nhộn sẽ làm phấn chấn, lạc quan. Chính vì vậy, khi mà bạn vừa nghe nhạc vừa làm việc nhà, miệng liên tục hát theo bài hát, chân nhún nhảy theo nhịp điệu âm nhạc... sẽ giúp bạn cực kì thoải mái và hưng phấn trong lúc làm việc nhà.

Bên cạnh đó, việc vừa nghe nhạc vừa làm việc nhà cũng giúp chị em cảm thấy thời gian làm việc nhà trôi qua nhanh, công việc trở nên nhẹ nhàng và dễ dáng hơn rất nhiều.

Tránh để việc dồn vào cuối tuần

Nhiều bà mẹ thường tích đồ đến cuối tuần giặt, hoặc vệ sinh nhà cửa, hay dành toàn bộ thứ 7, Chủ Nhật cho việc shopping.

Vô tình, bạn sẽ thực sự bận rộn vào cuối tuần, và chết dí trong cả núi công việc. Và bực dọc là điều dễ hiểu.

Để hạn chế tình trạng này, bạn nên làm việc nhà vào các ngày trong tuần. Chẳng hạn, nếu quá bận bịu, bạn có thể thu xếp giặt quần áo 2 ngày/lần. Sau khi phơi đồ, chỉ cần là những bộ đồ cần ủi thay vì tốn nhiều thời gian để làm phẳng tất cả số quần áo đó cùng lúc. Rõ ràng, làm như vậy, bạn sẽ đỡ “ngán” và cảm thấy thoải mái vì không bị ngập đầu trong việc giặt đồ nữa.

Tương tự với việc bếp núc, shopping…, bạn nên chia nhỏ công việc và thực hiện hàng ngày. Như thế, căn nhà của bạn sẽ luôn sạch đẹp, và bạn sẽ được giải phóng vào ngày cuối tuần để làm những việc mình ưa thích như cùng cả gia đình đi công viên, hoặc xem bộ phim nổi tiếng.

Sử dụng các công cụ hiện đại, tiện lợi hơn

Một chiếc máy đánh trứng kết hợp với máy xay sinh tố, xay thịt sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều. Hay nếu nhà quá rộng, bạn cũng có thể sắm chiếc máy hút bụt, vừa giúp bạn hoàn thành công việc dọn dẹp nhanh chóng lại tiết kiệm thời gian. Hơn nữa với những bạn nào bị dị ứng với bụi bặm thì cách này là tuyệt vời nhất rồi.

Tận dụng công nghệ là một trong những lựa chọn hàng đầu của các bà nội trợ thời hiện đại.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đời

Thay vì một mình làm mọi việc, bạn cũng nên nhờ ông xã chia sẻ những công việc này, đặc biệt khi gia đình đã chào đón thêm những thiên thần nhỏ đáng yêu.

Hãy đề nghị anh ấy giúp thực hiện một vài việc nhỏ như phơi đồ, đi chợ hoặc phụ bạn chuẩn bị bữa ăn.

Để đảm bảo hiệu quả, bạn và chồng phải phân công rõ ràng, và cam kết nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, cũng đừng quá cứng nhắc với chồng. Hãy là một người vợ khéo léo, và tin tưởng vào người bạn đời của mình. Nếu anh ấy “quên việc” quá lâu, bạn nên nhẹ nhàng nhắc nhở anh ấy và cùng tìm ra phương pháp giải quyết thỏa đáng.

Khi con đã lớn, hai vợ chồng cũng nên thu xếp cùng nhau chăm lo, dạy dỗ chúng. Hãy nhớ rằng, việc chăm sóc con cái là trách nhiệm, quyền lợi của hai vợ chồng. Vì thế, đừng ngần ngại san sẻ niềm vui với anh ấy và trở thành người mẹ, người vợ đáng yêu.

Dành thời gian cho bản thân

Những áp lực từ công việc, cuộc sống dễ khiến người phụ nữ căng thẳng, luôn trong trạng thái bận rộn, dễ nổi nóng. Điều này là dễ hiểu bởi bất kỳ người vợ, người mẹ nào cũng muốn làm tròn trách nhiệm, và mong muốn mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Dù rất bận, bạn vẫn nên dành chút thời gian cho chính bản thân để đá bay những căng thẳng ấy –nguyên nhân chính dẫn tới stress. Hãy bớt chút thời gian để tới spa hoặc tự massage, sửa lại mái tóc hoặc đi chơi, gặp gỡ bạn bè thay vì cả ngày chỉ ở nhà lo hoàn thiện những công việc đang dang dở.

Hoặc lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi dài ngày mà bạn dự định từ lâu. Điều đó sẽ là động lực rất lớn, khích lệ tinh thần cho bạn vượt qua những núi công việc nhà.

Sau những phút thư giãn ấy, bạn sẽ thấy yêu đời hơn, và tràn đầy sinh lực để tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]