Bài 1: Đương quy 500g, thỏ ty tử (dây tơ hồng) 300g, bá tử nhân 500g. Tất cả nghiền thành bột mịn uống, ngày 3 lần, mỗi lần 10g.
Bài 2: Hạt vừng đen rang chín, tán nhuyễn, nấu lên, khi ăn cho thêm
đường, ăn thường xuyên có tác dụng chữa rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh, đen mượt.
Bài 3: Câu đằng 15g, nữ trinh tử 18g, chế thủ ô 60g, hạn
liên thảo 18g, sinh địa hoàng 20g, thục địa hoàng 30g, thiên môn đông 18g, bá tử nhân 20g, đan sâm
30g, huyền sâm 18g, cát cánh 9g, đại hoàng 6g, mạch môn đông 18g, phục linh 12g, viễn chí sao 9g,
hổ trượng 18g, cam thảo 3g. Sắc uống ngày 1 thang, chia làm 3 lần. Dùng 7-10 ngày.
Bài 4: Dầu vừng 120g, đương quy 5g, tử thảo 3g, sáp ong
15g. Cách làm: Đương quy và tử thảo sao với dầu vừng cho đến khi khô cháy, sau đó vớt bỏ
bã thuốc, bỏ sáp ong vào đun tiếp cho tan rồi dùng vải thô lọc bỏ tạp chất, để nguội cho thành dạng
cao. Mỗi ngày dùng cao thuốc xoa lên vùng tóc rụng 2 lần.
Bài 5: Cúc hoa 60g, màn kinh tử 30g, bách diệp (khô) 30g, xuyên
khung 30g, tang bạch bì 30g, bạch chỉ 30g, tế tân (bỏ mầm) 30g, hạn liên thảo (lấy cả lá, hoa và
rễ) 30g. Tất cả các vị thuốc trên đều nghiền thành bột mịn, mỗi lần lấy 60g bột thuốc cho vào 5 bát
nước vo gạo để chua, sắc lấy 3 bát, lọc bỏ cặn, dùng nước đó gội đầu thường xuyên có tác dụng chữa
gàu, hói đầu và rụng tóc.
Bài 6: Thục địa 60g, phục linh 20g, nhục thung dung 30g,
thỏ ty tử 30g, hà thủ ô đỏ 30g, hà thủ ô trắng 30g,đương quy 30g, viễn chí 30g, tử hà sa 30g, hoài
sơn 30g, đan bì 30g, câu kỳ tử 45g, hắc chi ma 30g, ngưu tất 30g, sơn thù 30g, nữ trình tử 25g. Tất
cả các vị thuốc tán bột mịn, hoàn thành viên, mỗi viên 9g. Ngày uống 3 lần, mỗi lần uống một viên
với nước đun sôi để ấm.
Bài 7: Hoa vừng 60g, hoa mào gà 60g, rượu trắng 500ml, giã
nhỏ 2 thứ trên ngâm với rượu khoảng 15 ngày, lấy nước thuốc bôi vào vùng da đầu bị rụng tóc, ngày
bôi 3 lần có tác dụng chữa rụng tóc, kích thích mọc tóc.
AloBacsi.vn
Theo BS. Thúy An - Sức khỏe & Đời sống