iPad tốt, nhưng không tốt cho tất cả mọi người

iPad tôi thấy và dùng thử từ rất lâu, thấy rất hay, rất thích, nhưng tôi không biết dùng cho việc gì.

15.9368

Tôi là chủ một doanh nghiệp chuyên bán sản phẩm Công nghệ Thông tin và thiết bị viễn thông. Doanh số hàng năm khoảng 60 tỷ đồng. Tôi sử dụng điện thoại Nokia E61i, laptop HP6510b tuổi đời 4 năm rồi.

Khi bán hàng, tôi thường tư vấn cho khách hàng mình sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu, tuy nhiên chỉ có doanh nghiệp tư nhân là nghe theo lời tư vấn, còn cá nhân và tổ chức nhà nước thì thích mua sản phẩm mới nhất mặc dù không có nhu cầu sử dụng. Cá nhân chỉ mua laptop dòng thấp khi họ không có đủ tiền thôi, còn hầu hết là chọn model mới nhất. iPad tôi thấy và dùng thử từ rất lâu, thấy rất hay, rất thích nhưng tôi không biết mình dùng nó cho công việc như thế nào. Tôi thường xuyên gặp và làm việc với quản lý của các tập đoàn, tôi thấy họ sử dụng những thiết bị phục vụ cho nhu cầu, không quan tâm người khác đánh giá họ là không "sành điệu".

Mỗi người đều có quyền được tự do sử dụng tiền theo ý muốn nếu việc đó không trái pháp luật, tuy nhiên, việc tiêu xài phải có chừng mực thì mới văn minh. Tiêu xài hoang phí không bao giờ được xã hội tôn trọng.

Nhưng như thế nào là tiêu xài hoang phí?

Ở cấp độ bản thân và gia đình thì tiêu xài hoang phí là dùng tiền vượt quá khả năng, xài sang trong khi người thân đang khó khăn. Ví dụ, bạn mua iPad trong khi em của bạn đang kiếm tiền đóng học phí, mẹ bạn đi chợ ngậm ngùi không mua một kilogram thịt sườn non để cải thiện bữa ăn. Họ sẽ nghĩ gì khi bạn mang khoe một cái iPad trị giá 20 triệu?

Ở cấp độ xã hội, quốc gia, trong khi nhà nhập khẩu tìm USD đỏ mắt để nhập phân bón, thuốc trừ sâu; bạn cùng học hết giờ đến trường phải đi làm thêm, tối về ăn vội ổ bánh mì nghèo; cô nhi quả phụ, người già neo đơn không có tiền mua thuốc uống... mà bạn lại dùng 1.000 USD cho đam mê công nghệ của mình. Nếu đam mê của bạn tạo thêm của cải vật chất cho xã hội, tôi ủng hộ hết mình, nhưng những người dùng iPad có mấy ai làm được việc đó?

Bạn có thể nói vấn đề xã hội để xã hội giải quyết, nhưng xã hội là gì nếu không phải là tôi, bạn và những người thân của chúng ta?

Thanh Tùng

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]