Bác sĩ chuyên khoa nào cũng điều trị hô hấp
Sau  hơn 1 ngày đứa con trai 15 tháng tuổi mắc bệnh viêm phổi được điều trị tại khoa sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, chị H. (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) mới phát hiện cháu đang bị "điều trị nhầm khoa". Chị liền phản ánh lên khoa hô hấp thì mới biết mình đang bị “nhầm” chứ không phải bệnh viện nhầm.
Chị H. cho biết, trước đó con chị bị ho và ói, chị đưa đến khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1 để khám. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phế quản và cho toa thuốc. Mấy hôm sau, con chị H. lại ho dữ dội, không ăn uống được. Quay trở lại tái khám, bác sĩ kết luận, cháu bị viêm phổi và đề nghị phải nhập viện.
Lúc đầu, bác sĩ chuyển con chị H. đến nằm ở phòng thường, chung giường với nhiều trẻ khác. Chị H. xin chuyển sang phòng dịch vụ thì bệnh viện lại chuyển cháu qua phòng dịch vụ của khoa sốt xuất huyết. 
Khi chị H thắc mắc, các bác sĩ ở đây giải thích, hiện nay khoa hô hấp không còn giường trống, kể cả giường dịch vụ, phải chuyển bệnh nhi mắc các bệnh liên quan về đường hô hấp qua một số khoa khác để điều trị.
Những bệnh nhi mắc bệnh về đường hô hấp lại được điều trị tại khoa sốt xuất huyết, bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM. 
Theo TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, số lượng bệnh nhi mắc các bệnh liên quan về đường hô hấp nhập viện trong những ngày qua quá đông, mỗi ngày có gần cả trăm bệnh nhi phải nhập viện, một mình khoa hô hấp không thể nào điều trị xuể.
BS Hùng cho biết, không chỉ có khoa sốt xuất huyết mà tất cả các khoa khác, từ nội tổng quát đến tiêu hóa, nhiễm - thần kinh… đều phải tham gia điều trị các bệnh nhi mắc bệnh về đường hô hấp.
Đây là chủ trương của bệnh viện nhằm chia sẻ áp lực cho khoa hô hấp trước tình trạng quá đông bệnh nhi nhập viện.
“Bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp được chuyển qua những khoa khác để điều trị, không phải là những bệnh nhi có tình trạng bệnh quá nặng. Các bác sĩ ở đây sẽ điều trị theo phác đồ chung của bệnh liên quan về đường hô hấp”, ông Hùng giải thích.
Nằm ở lối vào nhà vệ sinh... để được điều trị đúng chuyên khoa
Thời tiết vào cao điểm của mùa mưa và ảnh hưởng của bão nên số lượng trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp lại tăng quá cao. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, có đến gần 500 trẻ đang điều trị các bệnh liên quan về đường hô hấp, chủ yếu là viêm hô hấp dưới, viêm phổi, viêm tiểu phế quản… Con số này cao gần gấp đôi so với những tháng trước đó. 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ trung tuần tháng 7 tới nay, mỗi ngày tại các bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 số lượng bệnh nhi mắc các bệnh liên quan về đường hô hấp phải nhập viện khoảng trên 50 trẻ; thậm chí ở Bệnh viện Nhi đồng 1, có ngày lên đến gần cả trăm trẻ mắc bệnh về đường hô hấp phải nhập viện.
Tại khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, nơi có số lượng phòng và giường điều trị cao nhất với gần 300 giường bệnh, nhưng trong những ngày qua, giường bệnh đã không còn, hành lang của khu vực khoa cũng chật kín bệnh nhân nằm la liệt,  chật kín lối đi.
Từ lối đi giữa 2 dãy phòng nằm của bệnh nhi, đến những ngách vào nhà vệ sinh của khu vực khoa hô hấp, các bệnh nhân đều trưng dụng để được nằm điều trị đúng khoa.
Một lối đi khá nhỏ  hẹp tại khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng được các bậc phụ huynh tận dụng cho trẻ nằm để được điều trị đúng khoa.
Trải chiếu cho đứa con trai 17 tháng tuổi nằm ở lối đi nhỏ vào nhà vệ sinh của khoa hô hấp, chị  V. (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết, con chị bị viêm tiểu phế quản. Sau khi làm thủ tục nhập viện, các bác sĩ đưa cháu vào phòng 305 của khoa hô hấp nằm chung với 3 đứa trẻ khác, nhưng do chật chội, có mùi khó chịu, con chị bị ói và khóc thét. 
Lập tức, chị bồng con qua phòng hành chánh của khoa này đăng ký phòng dịch vụ để cho cháu nằm điều trị. Nhưng các bác sĩ cho biết, phòng dịch vụ cũng không còn giường, nếu không nằm chung 4, 5 trẻ thì phải nằm ngoài hành lang điều trị.
Không còn chỗ, chị V. đành chấp nhận để con nằm ngoài hành lang để được điều trị theo đúng chuyên khoa, đúng bệnh của cháu. 
Chị V. chia sẻ: “Nếu chuyển qua khoa khác, bác sĩ có chuyên môn khác, thì liệu có đáp ứng được yêu cầu điều trị bệnh cho cháu không? Nói là theo một phác đồ chung, nhưng nhiều lúc trong quá trình điều trị, bệnh có những chuyển biến thì chỉ có bác sĩ ở chuyên môn đó mới biết để thay đổi thuốc cho phù hợp với bệnh. Mỗi bác sĩ có một chuyên môn riêng, làm sao bác sĩ chuyên khoa này có thể điều trị được bệnh ở chuyên khoa khác”.
Bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, nhiều bậc phụ huynh đưa trẻ vào nhập viện có nhu cầu đăng ký giường dịch vụ để nằm điều trị, nhưng khoa cũng không còn giường dịch vụ. Tất nhiên, giường thường thì phải 3, 4 trẻ nằm chung, các bậc phụ huynh  không muốn con mình nằm chung, phải chấp nhận ra nằm ngoài hành lang để điều trị.
Ngay cả lối đi nhỏ để vào nhà vệ sinh của khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1 bệnh nhân cũng nằm la liệt
“Thực sự, với số lượng bệnh nhân quá đông như hiện nay, ngay cả hành lang cũng không còn chỗ nằm. Do đó, nếu chỉ để một mình lực lượng bác sĩ trong khoa hô hấp điều trị thì rất khó để đảm đương nổi. Việc “chia lửa” của các khoa khác đối với khoa hô hấp trong lúc này là rất cần thiết, nhất là những bệnh nhân mắc bệnh không quá nặng”, ông Tuấn  nói.
Bệnh sẽ còn tiếp tục gia tăng
Cũng theo bác sĩ Tuấn, mùa mưa kéo dài, rất thuận lợi cho sự phát triển các loại vi rút gây ra bệnh về đường hô hấp. Đang trong lúc thay đổi thời tiết, cơ thể của trẻ không thích nghi kịp, khiến sức đề kháng yếu, các loại vi rút gây bệnh về đường hô hấp dễ dàng tấn công trẻ.
Bên cạnh đó, nắng mưa thất thường, nếu trẻ không được chăm sóc, bảo vệ kỹ lưỡng thì cũng dễ phát sinh các bệnh về đường hô hấp.
Bác sĩ Tuấn lưu ý, trong thời điểm này các bậc phụ huynh phải đặc biệt cẩn thận không để trẻ mắc bệnh viêm tiểu phế quản. Đây là một bệnh viêm cấp tính đường hô hấp dưới, rất dễ chuyển sang tình trạng suy hô hấp.
“Thời điểm này, mới chỉ bắt đầu vào mùa, đỉnh của bệnh về đường hô hấp phải từ tháng 8 đến tháng 10. Như vậy, các bệnh về đường hô hấp sẽ còn tăng cao hơn nữa vào những tháng tiếp theo”, bác sĩ Tuấn cảnh báo.
Do đó, để tránh và hạn chế mắc các bệnh về đường hô hấp, bác sĩ Tuấn đề nghị, các bậc phụ huynh cần chú trọng đến việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ, đặc biệt cho trẻ uống thật nhiều nước, giữ ấm cho trẻ, tránh xa khói thuốc lá. Khi chăm sóc trẻ phải rửa tay, mang khẩu trang và cách ly trẻ với người bị bệnh.
Hồ Quang