Khoảng 4% dân số bị rối loạn trầm cảm

GiadinhNet - Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo “Liệu pháp tâm lý trong điều trị trầm cảm tại cộng đồng” do Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tổ chức ngày 29/6 tại Hà Nội.

15.5911

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sức khỏe tâm thầntầm quan trọng thứ tư sau các bệnh tim mạch, ung thư và đái tháo đường. Tầm nhìn đến năm 2020, sức khỏe tâm thần có tầm quan trọng thứ hai, chỉ sau các bệnh tim mạch.

Từ năm 2009 - 2011, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Trường ĐH Vanderbilt, mô hình thử nghiệm điều trị trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi tại cộng đồng đã được thử nghiệm tại hai tỉnh: Đà Nẵng và Khánh Hòa, bước đầu đã cho những kết quả hết sức khả quan. Hội thảo sẽ là bước khởi đầu để tiếp tục nhận được sự tài trợ trong việc mở rộng liệu pháp tâm lý điều trị cho người bệnh trầm cảm. Đồng thời, mỗi người và toàn xã hội có hành động và thái độ đúng đắn trong hỗ trợ điều trị và quản lý người bệnh trầm cảm.  

     Mai Việt/Báo Gia đình & Xã hội

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]