Không nên sinh con muộn

Phụ nữ sau tuổi 35 rất có thể bị vô sinh, sảy thai và nhiều biến chứng khác.Theo Hội phụ sản Hoàng gia Anh, nơi tập hợp hơn 5.000 chuyên gia hàng đầu của Anh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, thì cuộc sống hiện đại khiến ngày càng có nhiều phụ nữ bỏ qua nhịp đồng hồ sinh học của cơ thể để lập gia đình và có con muộn.

0
 
Hậu quả sẽ là tỷ lệ vô sinh và tỷ lệ tử vong ở sản phụthai nhi tăng mạnh so với bình thường. Đặc biệt, những phụ nữ trên 40 tuổi mới sinh con có nguy cơ sảy thai cao hơn 2-5 lần so với phụ nữ trong độ tuổi 20. Còn đối với những phụ nữ có ý định sinh con muộn và trông chờ vào khoa học để điều trị bệnh vô sinh thì tỷ lệ can thiệp thành công của khoa học đối với phụ nữ dưới 35 tuổi gặp các vấn đề về thụ thai là 31%, song sẽ giảm mạnh xuống còn 5% nếu họ ngoài 40 tuổi.

Các chuyên gia của hội khuyên rằng độ tuổi để sinh nở lý tưởng nhất đối với phụ nữ là từ 20-35 tuổi. Sinh con ở độ tuổi này sẽ giảm thiểu được các nguy cơ về sức khỏe không chỉ cho bản thân sản phụ mà còn cho cả thai nhi.

Lê Anh (Theo Health Yahoo, 15/6/2009)

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]