Kinh nghiệm chữa táo bón cho trẻ nhỏ ngày nắng nóng

(Kiến Thức) - Để chữa trị táo bón cho trẻ, cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn và sinh hoạt hàng ngày cho trẻ.

15.6018
 Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh. Cha mẹ cần tập  trẻ đi tiêu thành thói quen, vào đúng giờ giấc. Nên chọn thời gian thuận tiện, tránh bắt trẻ ngồi bô hoặc hố xí quá lâu. 

 Cho trẻ ăn nhiều chất xơ. Khi xác định trẻ bị táo bón, phải cho trẻ ăn đủ số lượng hàng ngày, bổ sung nhiều chất xơ, ăn nhiều rau quả, chọn các loại rau có tính chất nhuận tràng như rau củ khoai lang, mồng tơi, rau dền, ăn các loại quả chuối tiêu, đu đủ, bưởi, cam, quýt.

 Cho trẻ uống nhiều nước. Thiếu nước là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng tóa bóntrẻ nhỏ. Khi bị táo bón các mẹ nên cho trẻ uống nhiều nước đặc biệt mỗi buổi sáng thức dậy nên cho trẻ uống một cốc nước  tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu hóa của trẻ. Các mẹ nên hình thành thói quen uống nước cho trẻ.

 Thay đổi công thức sữa. Trẻ ăn sữa bò bị táo bón cần pha sữa loãng hơn bình thường một chút. Đối với trẻ còn  bú sữa mẹ, khi người  mẹ bị táo bón cần  ăn nhiều rau quả, uống nhiều nước, tập thói quen ăn nhiều rau trong bữa ăn, trẻ lớn cần vận động, tránh ngồi quá lâu, thì tình trạng táo bón của trẻ sẽ được khắc phục.

Cho trẻ vận động nhiều hơn. Mặc dù tập thể dục không thể chữa bệnh táo bón nhưng nó có thể tác động giúp cơ bụng hoạt động, giúp chất thải ra ngoài tốt hơn. 

Cắt giảm tinh bột màu trắng. Khi chế biến đồ ăn, hãy hạn chế nhiều nhất có thể những loại thực phẩm màu trắng như bánh mì, bánh quy giòn, gạo, mì ông và pho mát để chữa táo bón cho trẻ. 

Xoa bụng cho trẻ theo khung đại tràng từ phải qua trái ngày 3 – 4 lần vào khoảng cách giữa 2 bữa ăn để kích thích làm tăng nhu động ruột. 

Cho bé uống nước cam sữa chua. Axit khi vào ruột rất tốt cho hệ tiêu hóa và tác dụng rất nhanh. Khi trẻ uống cốc nước cam, chanh xong thì rất muốn đi vệ sinh, có thể hơi đau bụng nên càng muốn đi thật nhanh. Mẹ có thể vắt cho bé uống khoảng 60ml nước cam, sau đó hai tiếng cho con ăn thêm một nửa hộp sữa chua, bé sẽ đi tiêu cực dễ dàng. 

Bột sắn. Bột sắn có tính mát, sẽ giúp bé thanh nhiệt, hết nóng trong và đi tiêu dễ dàng. Với trẻ đã ăn dặm, mẹ có thể quấy ít bột sắn vào cùng cháo của bé hoặc trộn quấy bột sẵn, vừng đen cho trẻ ăn vài thìa sẽ có hiệu quả không ngờ.  
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]