Em đang tập cho con ăn dặm. Em nấu cháo thật nhuyễn, lấy nước cháo pha một ít
đường rồi cho ăn vài thìa một ngày, cháu rất thích. Vậy em có nên cho cháu ăn như thế đến lúc 7
tháng tuổi không ạ? Em mua bột gạo ở ngoài nhưng có sữa trong đó nên cháu ăn vào là bị tiêu chảy.
Em cảm ơn bác sĩ
(Đỗ Phan Thanh Thảo)
Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới methongthai.vn
Hiện tại, khá nhiều trẻ bị dị ứng protein do mẹ cho uống sữa bò sớm hoặc cho bé
dùng sớm các thức ăn chứa protein. Bé chưa hấp thu được các thực phẩm này như các loại thịt. Để đề
phòng cho bé, tốt nhất, trong sáu tháng đầu đời, mẹ nên cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn. Sữa bò và các
sản phẩm từ sữa bò chỉ nên dùng cho bé trên 10 tháng tuổi. Nếu thiếu sữa, mẹ có thể cho bé ăn dặm
bằng sữa công thức hoặc bột ngọt khi được 4 tháng tuổi trở lên.Việc bạn cho một ít đường vào sữa để
bé dễ uống không có ảnh hưởng gì xấu.
Hiện tại, bé đã bắt đầu có thể ăn dặm bột ngọt, bạn không nên chỉ cho con ăn nước
cháo vì như vậy sẽ không đảm bảo dinh dưỡng cho bé. Bạn nên nấu bột gạo (bạn có thể tự xay nếu mua
bên ngoài không bảo đảm) và cho bé ăn cả nước cả bột. Ban đầu bạn cho bé ăn bột loãng, sau đó cho
bé ăn đặc dần.
Trong thời gian bé 5 đến 7 tháng tuổi, bạn chỉ được cho bé ăn dặm bột ngọt, không
cho muối vào bột vì thận bé chưa thải được muối, bé dễ bị suy thận. Về thành phần bột, ban đầu, bạn
chỉ cho bé ăn ngũ cốc (gạo,khoai,sắn...) và các loại rau.
Khi bé 8 tháng, bạn bắt đầu cho bé tập ăn bột mặn và cho bé tiếp xúc dần với nguồn
protein động vật và thực vật như các sản phẩm từ đậu nành; các loại thịt trắng như lườn gà, thịt
cá… Đây cũng là các loại thịt chứa ít chất béo bão hòa, giúp bé dễ tiêu hơn.
Khi bé 10 tháng tuổi, bạn có thể cho bé dùng lại sữa bò để kiểm tra sự dung nạp.
Nếu bé vẫn tiếp tục bị dị ứng với sữa hay các sản phẩm protein, bạn lại tiếp tục cho bé dùng các
sản phẩm thay thế. Sau đó, cứ từ 3-6 tháng, bạn lại thử cho bé dùng lại một lần.
Để phòng dị ứng cho bé, bạn cần luôn kiểm tra nhãn mác, thành phần trên các sản
phẩm sử dụng cho con. Bạn cần khuyến cáo người nhà, người chăm sóc bé không cho bé ăn đồ lạ và
chuẩn bị sẵn một số thuốc chống dị ứng để tại nhà để phòng bệnh cho bé. Bạn nên tới gặp bác sỹ để
được cấp loại thuốc phù hợp nhất.
Chúc bé nhà bạn hay ăn chóng lớn.
AloBacsi.vn
Theo BS Uông Thành - Tiền phong