Làm gì khi người già bị rát lưỡi khi ăn, đã dùng thuốc nhưng vẫn không hết?

Mẹ tôi 63 tuổi. Đã vài tháng nay, mẹ tôi thường xuyên bị rát lưỡi khi ăn. Mẹ tôi có đi khám, bác sĩ nói bị nấm, có dùng thuốc uống mà mãi không hết. Xin bác sĩ giúp tôi.

15.6023

(Huỳnh Minh Tâm, Bình Dương)

Ảnh minh họa

Chào bạn,

Theo lời kể thì mẹ bạn bị rát lưỡi mỗi khi ăn mà bình thường lại không sao. Không rõ tình trạng của mẹ bạn có bị vết loét hay xuất hiện những mảng trắng, hoặc đỏ trên bề mặt hay không, gai lưỡi có bình thường?

Mẹ bạn cần đến chuyên khoa răng-hàm-mặt để xác định rõ nguyên nhân có phải do nấm lưỡi hay không. Thường thì, nguyên nhân gây rát lưỡi có thể do thiếu các vitamin nhóm B, C, hoặc do thay đổi hormone ở phụ nữ lớn tuổi. Ở người già thì nguy cơ do bạch sản là khá cao, nhưng phần lớn lành tính.

Khi phát hiện rõ bệnh mới có cách xử trí và điều trị phù hợp.

Theo Sức khỏe gia đình

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]