Theo các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ là: Ban đầu bệnh nhân thấy cộm mắt, cảm giác có dị vật trong mắt, có thể bị chói mắt, chảy nước mắt, nhiều dử mắt, mắt đỏ… có bệnh nhân nghĩ là đang có dịch đau mắt đỏ nên bị mắc đau mắt đỏ và tự mua thuốc điều trị

Nhiều ngày sau bệnh nặng hơn như sưng nề mắt, nhức mắt, có màng giả trong mắt, dịch màu hồng chảy ra… mới vội đi khám thì phát hiện mắc các bệnh nghiêm trọng khác về mắt chứ không phải đau mắt đỏ đơn thuần. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, khi có những triệu chứng đau mắt đỏ nặng lên từng ngày, cần đi khám ngay để phát hiện bệnh sớm, vì cũng có những bệnh khác liên quan đến mắt cũng gây đỏ mắt và những dấu hiệu tương tự như đau mắt đỏ. Nếu để muộn rất dễ dẫn đến mù lòa. 

Trong tình hình dịch đau mắt đỏ đang hoành hành, người mắc bệnh đau mắt đỏ nên đi khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Việc phòng bệnh cũng rất quan trọng, bệnh thường lây từ tay sang mắt và mắt sang tay. Bởi khi người bệnh bị đau mắt đỏ hay có thói quen đưa tay lên mắt sau đó lại cầm, nắm vào những đồ vật chung trong gia đình hoặc nơi làm việc, khi người khác tiếp xúc với những đồ vật đó và vô tình chưa rửa tay đúng cách lại đưa lên mắt mình rất dễ lây bệnh đau mắt đỏ.

Do đó, người bị bệnh đau mắt đỏ nên được cách ly và có ý thức phòng tránh lây lan cho người khác, bằng cách không ngủ chung, sử dụng đồ dùng cá nhân riêng hoặc thường xuyên rửa tay đúng cách trước khi tiếp xúc với những đồ dùng chung trong gia đình và nơi làm việc. Người chưa bị bệnh cũng phải chủ động phòng tránh lây bệnh đau mắt đỏ bằng cách bỏ thói quen dụi mắt, thường xuyên vệ sinh tay, chân khi tiếp xúc với những đồ dùng chung tại nơi làm việc, nhất là nơi có bệnh nhân đau mắt đỏ. Theo thống kê của các BV mắt ở Hà Nội, hiện số bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám trung bình mỗi ngày từ 200-300.  Đ.A 

Bệnh nhân bị bệnh máu trắng đang được miễn phí tiền thuốc

Hiện nay tại Việt Nam có 2 phương pháp chính để điều trị bệnh Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt (bệnh máu trắng) - một bệnh ác tính hệ tạo máu - là phương pháp nhắm đích và ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại. Phương pháp điều trị nhắm đích là phương pháp dùng thuốc sửa chữa đột biến di truyền. Với phương pháp này, người bệnh sẽ phải sử dụng thuốc suốt đời. Nếu không có bảo hiểm y tế chi trả, ước tính mỗi năm bệnh nhân sẽ phải chi trả 450 - 500 triệu đồng tiền thuốc. 

Từ năm 2009, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và công ty sản xuất, cung ứng thuốc (Novartis) đã ký kết một hợp tác trong chương trình Hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt (VPAP). Theo đó, cả nước đã có khoảng trên 550 bệnh nhân mắc bệnh này được miễn phí tiền thuốc điều trị. Trong đó, BHXH Việt Nam chi trả 40% tiền thuốc và công ty sản xuất, cung ứng thuốc chi trả 60% còn lại bằng thuốc cho bệnh nhân. Để được tham gia chương trình này, người bệnh phải có ít nhất 36 tháng tham gia BHYT liên tục. Với phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại, chi phí điều trị của một bệnh nhân từ 600 - 800 triệu đồng/năm, trong đó BHYT chi trả 65%, bệnh nhân chi trả 35% (tức là khoảng 200 - 300 triệu đồng/năm). Do chi phí quá cao nên chưa có nhiều bệnh nhân sử dụng phương pháp này. H.L

Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức liên hoan sân khấu chuyên nghiệp

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng thủ đô, Hội Nghệ sĩ sân khấu VN phối hợp với Sở VHTTDL Hà Nội tổ chức “Liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ nhất” từ ngày 29.9 - 5.10. Liên hoan có sự tham dự của 9 đoàn nghệ thuật đóng trên địa bàn Hà Nội với các loại hình nghệ thuật kịch nói, chèo, tuồng, cải lương. Chủ đề của các vở diễn chủ yếu là đề tài hiện đại, có ưu tiên cho đề tài lịch sử, nhưng gần với chủ đề về Hà Nội. Theo BTC, giải thưởng của liên hoan chủ yếu dành cho nghệ sĩ, diễn viên. Trường hợp có những sáng tạo hay đột xuất ở từng thành phần sáng tạo, hội đồng giám khảo sẽ đề xuất với ban chỉ đạo để xét tặng giải thưởng. Hội đồng giám khảo của liên hoan bao gồm các nghệ sĩ, nhà lý luận phê bình có uy tín. K.Y.M

Chiếu sáng trang trí cầu Nhật Tân để nhân dân góp ý

Liên quan đến dự án cầu Nhật Tân, đường dẫn hai đầu cầu và dự án đường nối sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cho biết, hiện các dự án trên đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng. Phó Chủ tịch yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Ban Quản lý dự án 85 vận hành hệ thống đèn chiếu sáng trang trí cầu Nhật Tân vào buổi tối từ 19 giờ từ nay cho đến ngày 10.10 để nhân dân tham gia góp ý, làm cơ sở hoàn thành phương án chiếu sáng. Đồng thời, Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm đầu mối chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải thống nhất phương án thiết kế biểu tượng cầu Nhật Tân. X.Thu

Trần Mạnh Tuấn và chiếc vali có tuổi 23

Trong buổi khai trương (tối 18.9) cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội (tại khách sạn Hotel de L`Opera Hanoi) của Rimowa - thương hiệu vali cao cấp đến từ CHLB Đức. Trong đó có nghệ sĩ saxophon gốc Hà Nội Trần Mạnh Tuấn cũng tham gia. Nhân dịp này, ngoài việc trưng bày 3 chiếc vali ra đời từ thuở khởi nguồn thương hiệu Rimowa (cách đây 116 năm) được làm bằng gỗ và vải, hãng Rimowa đã mượn 1 chiếc vali (làm bằng chất liệu nhôm) hiệu Rimowa của Trần Mạnh Tuấn để giới thiệu cùng công chúng. Cách đây 23 năm, trong chuyến lưu diễn đầu tiên của mình ở Đức, Trần Mạnh Tuấn đã rất thích thú khi phát hiện ra món hàng “độc” này và bỏ ra 900 DM để mua 1 chiếc vali hiệu Rimowa. Từ đó, chiếc vali này rong ruổi cùng nghệ sĩ trong các chuyến lưu diễn và du lịch, qua hơn 60 quốc gia. Cách đây 2 năm, anh mới dừng sử dụng nó và lưu giữ như một kỷ niệm. HÀ THÀNH

 Tháng 9: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,51%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 trên địa bàn Hà Nội tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 3,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm có chỉ số giá tăng cao nhất là giáo dục, với mức tăng 8,55%, chủ yếu do việc tăng học phí các trường đại học, cao đẳng theo lộ trình và hoạt động mua sắm sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị năm học mới của học sinh phổ thông. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,31%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,11%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,35% ; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,45%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,06%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,33%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,27%. Hai nhóm hàng có chỉ số giảm là nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (giảm 0,91%) chủ yếu vì giá gas, dầu hỏa giảm. Nhóm giao thông giảm 1,96%, do giá xăng dầu được điều chỉnh giảm. Chỉ số giá vàng giảm 1,65% và chỉ số giá USD giảm 0,09% so với tháng trước. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là tốc độ tăng ở mức vừa phải. X.Thu

Dự án đường sắt đô thị thực hiện quá chậm

Theo lãnh đạo TP.Hà Nội, việc triển khai công tác GPMB dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông, đoạn thuộc khu vực quận Đống Đa hiện rất chậm. Cụ thể, ga Cát Linh hiện còn vướng 72 hộ dân chưa chuyển đi; ga La Thành có 3 hộ và 5 tổ chức đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng; đoạn tuyến qua khu dân cư phường Thịnh Quang, quận Đống Đa còn 14 hộ chưa di dời (trong đó 5 hộ chưa nhận tiền do không đồng thuận phương án đền bù; 9 hộ đã nhận tiền, chưa di dời)... UBND TP yêu cầu UBND quận Đống Đa hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trong tháng 9. Ngoài ra, trên địa bàn quận Hà Đông, phạm vi đường dẫn ra vào Depot hiện cũng còn 3 ngôi mộ chưa được di dời, lãnh đạo TP cũng yêu cầu UBND quận Hà Đông hoàn thành dứt điểm công tác di dời trong tháng 9.2014. X.Thu