Theo PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai, có rất nhiều yếu tố gây nên
bệnh táo bón ở trẻ, nhưng trong đó chủ yếu vẫn là các yếu tố do rối loạn chức năng ruột, do tâm lý,
do chế độ
vệ sinh.
Nếu trẻ thỉnh thoảng mới khó
đi ngoài và tự khỏi trong vài ngày thì đó là táo bón cơ năng. Còn
trường hợp trẻ có táo bón kéo dài 3 tháng trở lên, mỗi lần đi ngoài trẻ rất đau đớn thì đó là dấu
hiệu của táo bón bệnh lý, lúc này cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị
kịp thời.
PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng cũng cho biết, nhiều bà mẹ vẫn thắc mắc tại sao cho con uống nhiều nước,
ăn nhiều rau, quả nhưng con vẫn bị táo bón. Nhưng, cốt lõi của bệnh táo bón ở đây vẫn là vì tình
trạng giữ phân ở trong
trực tràng của trẻ quá lâu. Vì vậy, biệp pháp huấn luyện trẻ đi ngoài đều
đặn là rất quan trọng và cần khuyến khích, luyện cho trẻ đi vệ sinh vào một giờ nhất định.
Ngoài ra, để phòng táo bón cho trẻ cần tránh cho trẻ ăn những thực phẩm khô quá, không nên chỉ cho
trẻ ăn toàn thịt, cá, nên cho ăn thêm
tinh bột, rau quả chứa nhiều chất xơ. Cho trẻ uống nước đều
đặn, đừng đợi khi khát mới uống.
AloBacsi.vn
Theo Thùy Minh - VnMedia