Ngực tiết sữa khi chưa có con

Tại sao tôi chưa có con mà ngực lại tiết sữa? Như vậy có bị bệnh gì không?

15.607

Tôi năm nay 30 tuổi, chưa có chồng con. Tôi và bạn trai yêu nhau đã 4 năm . Gần đây, lúc tôi đến ngày "đèn đỏ" thì thấy 2 giọt nước nhỏ thấm ra áo từ ngực mình. Tôi thử nặn thì thấy sữa chảy ra.

 

Khi sạch kinh nguyệt, mấy ngày sau tôi thử nặn thử xem vẫn thấy ít sữa chảy ra. Tôi muốn hỏi chương trình là sao tôi chưa có con sao lại có sữa và như vậy tôi có bị bệnh gì không ? (Thu Phương). 

 

Bạn cần xem xét những hiện tượng đi kèm với việc chảy sữa

 

Trả lời:

 

Hiện tượng chảy sữa ngoài thời kỳ có thai và cho con bú có thể liên quan đến tuyến yên, nơi bài tiết ra hormone prolactin chi phối sự tiết sữa. Khi chảy sữa (thường chảy ở cả hai bên vú) người phụ nữ còn kèm theo mất kinh. Khi tuyến yên có một u nhỏ thì prolactin cũng được bài tiết ra và gây tiết sữa.

 

Những nguyên nhân gây chảy sữa khác ở phụ nữ trưởng thành là dùng thuốc tránh thai, thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm và thuốc hạ huyết áp. Còn nhiều hiện tượng chảy sữa khác không rõ cơ chế, ví dụ có người bị khối u buồng trứng có thể kèm theo chảy sữa.

 

Như vậy, bạn cần xem xét những hiện tượng đi kèm với việc chảy sữa. Bên cạnh đó, bạn nên đến ngay các phòng khám chuyên khoa để bác sĩ thăm khám và tìm hiểu nguyên nhân chính xác để có hướng điều trị tích cực.

 

Theo ngoisao.net

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]