Nguy cơ chẩn đoán nhầm bệnh tay chân miệng

Ghi nhận tại một số bệnh viện Nhi ở TPHCM, số trẻ nhập viện vì bệnh tay chân miệng đang tăng vọt.

15.4586


Một trẻ mắc bệnh tay chân miệng nặng tại Bv Nhi đồng 1 TPHCM (ảnh K.Q)

Bệnh tay chân miệng "vào mùa"

Tại bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM hiện có 56 bệnh nhi đang điều trị bệnh Tay chân miệng. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, con số này tăng cao so với các thời điểm khác của năm. Thông thường, số bệnh nhi nhập viện cao nhất chỉ khoảng 40 ca. Tuy nhiên, từ khoảng 2 tuần nay, bệnh nhi mắc tay chân miệng tăng vọt, có ngày, khoa phải tiếp nhận điều trị cho 80 cháu. Nhiều bệnh nhi nhập viện trong  tình trạng bệnh rất nặng.

Một ca nặng đang điều tri tại Khoa là bé N.T. K. Hương (15 tháng tuổi, Quận 11, TPHCM). Tuy đang được điều trị tích cực, nhưng cháu vẫn bị cao huyết áp do tay chân miệng, hay giật mình, sốt cao.  Bé Hương nhập viện cách đây 3 ngày. Lúc nhập viện cháu đã mắc tay chân miệng giai đoạn 3, sốt cao, nổi nhiều bóng nước ở miệng khiến cháu không thể bú mẹ.

Bác sĩ Khanh cho biết thêm, nhiều trẻ mắc tay chân miệng trở nặng do người nhà, bác sĩ bỏ sót bệnh. Do ở giai đoạn đầu, khi bóng nước  chưa nổi lên, bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Rất nhiều ca nặng khi trẻ đã mắc bệnh 3-4 ngày, bệnh đã chuyển sang giai đoạn 3-4 và trở nặng rất nhanh. Trước đó, những gia đình này nhầm tưởng cháu mắc bệnh sốt siêu vi hoặc viêm họng.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cũng cho biết, hơn 1 tháng nay, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng bắt đầu tăng cao. Cụ thể, tháng 7.2015 chỉ có 126 ca nhưng sang tháng 8.2015 là 242 ca và chỉ trong 9 ngày đầu tháng 9.2015 số trẻ nhập viện vì bệnh này đã lên đến 131 em.

Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn TPHCM có 4.559 ca tay chân miệng nhập viện, trung bình khoảng 100-150 ca/tuần. Bệnh bắt đầu gia tăng từ những ngày cuối tháng 8. Chỉ tính riêng 1 tuần từ ngày 28.8 đến 4.9 đã có 191 ca tay chân miệng nhập viện.

Dấu hiệu bệnh trở nặng

Bệnh tay chân miệng lưu hành quanh năm nhưng có hai thời điểm được xem là “mùa bệnh”. Đó là tháng 3-4-5 và tháng 9-10-11. Do đó, phụ huynh nên chú trong phòng bệnh cho con ở thời điểm này.

Bác sĩ Khanh nhấn mạnh các biểu hiện bệnh tay chân miệng để phụ huynh lưu ý: Bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Trẻ ở nhóm tuổi từ 6 tháng – 1 tuổi lại càng dễ mắc bệnh và khi mắc, bệnh trở nặng rất nhanh. Khi khởi phát bệnh trẻ thường sốt nhẹ 1-2 ngày, sau đó hết sốt nhưng bắt đầu đau miệng, nổi bóng nước trong miệng, trong lòng bàn tay bàn chân. Có bé biểu hiện bằng bỏ ăn, chảy nước bọt. Người nhà mở miệng bé thấy có bóng nước.

Bệnh tay chân miệng thường có diễn tiến rất nhanh, nếu không sớm đưa trẻ đi bệnh viện kịp thời có thể ảnh hưởng đế tính mạng của bé. Cha mẹ cần lưu ý và theo dõi sát dấu hiệu trở nặng của bệnh. Đó là trẻ sốt kéo dài trên hai ngày, sốt cao khó hạ, nôn ói nhiều. Khi bắt đầu ngủ nếu bé giật mình, chới với thì chắc chắn có biến chứng. Nếu trong vòng 30 phút trẻ giật mình hai lần là phải đưa đi bệnh viện ngay. Ngoài biểu hiện trên, một số trẻ khi nặng có biểu hiện khác như: run tay chân, đi đứng không vững, loạng choạng, thở khó, da nổi bông vân, tay chân lạnh.

Virus tay chân miệng lây qua đường tiêu hóa, thông thường, trẻ nhiễm bệnh vì ăn, chơi đồ chơi có virus. Nhiều trường hợp người lớn bị tay chân miệng mà không biểu hiện ra ngoài cũng có thể lây bệnh cho trẻ. Đặc biệt là những phụ huynh có thói quen mớm cơm cho con thì nguy cơ lây nhiễm càng cao.

Rửa tay với xà phòng là cách có thể loại bỏ virus tay chân miệng. Tuy nhiên, virus tay chân miệng có thể sống rất dai, bám vào sàn nhà, đồ chơi… để lây bệnh cho trẻ. Do đó, nên sát trùng sàn nhà, đồ chơi bằng xà bông hoặc nước sát khuẩn thường xuyên để phòng bệnh. Nếu trẻ mắc bệnh trong độ tuổi đã đi học, phụ huynh nên để trẻ ở nhà ít nhất 10 ngày, đồng thời báo với nhà trường để nhà trường có phương pháp khử trùng, vệ sinh lớp học, không để bệnh lây lan cho học sinh khác.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]