Những loại bệnh đau đầu thường gặp

Có nhiều loại bệnh đau đầu và mỗi loại có các triệu chứng và nguyên nhân khác nhau. Biết về những điều này sẽ giúp bạn có thể phòng tránh được căn bệnh phổ biến này.

15.6

1. Chứng đau nửa đầu

Phụ nữ thường hay bị đau nửa đầu hơn. Do tình trạng viêm trong các động mạch và mạch máu não, bạn có thể cảm thấy đau đầu dữ dội. Thông thường, cơn đau bắt đầu từ vùng thái dương. Bạn có thể cảm thấy đau nhói trên đầu. Người bệnh sẽ thấy tiền triệu – là dấu hiệu cảnh báo đau nửa đầu.

2. Đau đầu do xoang

Đây là một loại đau đầu theo mùa. Nếu bạn có vấn đề về xoang, mỗi năm bạn có thể bị đau đầu vào cuối mùa đông. Cùng với chảy nước mũi và sưng mặt, bạn có thể bị đau đầu, chảy nước mắt.

3. Đau đầu do căng thẳng

Đây là loại đau đầu rất phổ biến. Bạn có thể bị tình trạng này sau một ngày vô cùng căng thẳng. Trạng này có thể diễn ra thường xuyên nếu cuộc sống của bạn luôn căng thẳng. Trong loại đau đầu này, bạn có thể cảm thấy đau liên tục cả đầu và cũng đau vai, đau cổ.

4. Đau đầu từng cơn

Loại đau đầu này hiếm khi xuất hiện và chủ yếu xảy ra ở nam giới. Bạn có thể cảm nhận được cơn đau ở vùng thái dương của một bên đầu. Những cơn đau không thể chịu nổi ở một bên này tạo áp lực lên mắt. Bạn có thể cũng cảm thấy sưng ở mí mắt, chảy nước mũi và ra nhiều mồ hôi trên mặt.

5. Đau đầu do hormon

Do sự thay đổi đột ngột của các hormon trong quá trình dậy thì, mang thai, kinh nguyệt và mãn kinh, phụ nữ có thể bị đau đầu nghiêm trọng. Ngoài ra, các thuốc như thuốc tránh thai có thể gây ra những thay đổi hormon, kết quả là gây đau đầu.

6. Đau đầu do “nghiện” caffein

Bạn có thể cảm thấy đau nhói trên đầu. Loại “thuốc” duy nhất dành cho loại đau đầu này là là uống một cốc cà phê hoặc trà

7. Đau đầu do răng

Thường bạn sẽ không biết được nguyên nhân đau đầu chính xác. Đau đầu có thể do các vấn đề về răng như chứng rối loạn khớp thái dương hàm hoặc tật nghiến răng khi ngủ có thể gây ra đau đầu nghiêm trọng. Tình trạng răng lợi kém cũng gây đau và sưng mặt.

8. Đau đầu do uống rượu

Đây là loại đau đầu phổ biến nhất và dễ chữa hơn các loại đau đầu khác. Uống rượu quá mức là nguyên nhân gây đau đầu vào buổi sáng hôm sau. Buồn nôn và đỏ mắt là triệu chứng phổ biến của loại đau đầu này.

9. Đau đầu mạn tính

Đau đầu mạn tính có thể xảy ra ở cả người lớn và trẻ em. Nếu bạn bị đau đầu ít nhất 15 ngày/1 tháng và tái phát ở thời điểm tương tự vào tháng sau, bạn có thể bị đau đầu mạn tính.

10. Đau đầu do căng mắt

Xem TV quá nhiều, làm việc nhiều giờ trước máy tính hoặc đọc sách không đủ ánh sáng có thể khiến mắt bị căng. Những hoạt động này có thể gây đau đầu kéo dài. Vì vây, không nên cho trẻ em xem TV quá lâu hoặc dành nhiều thời gian cho trò chơi điện tử.

BS Cẩm Tú

Theo Boldsky

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]