Những người nổi tiếng từng “chung sống” với ung thư vú

(Kiến Thức) - Đó là những người nổi tiếng trên thế giới đã trải qua cuộc chiến gian nan để đánh bại căn bệnh ung thư vú quái ác.

15.6065
Nữ diễn viên Christina Applegate phát hiện mắc ung thư vú vào tháng 8/2008 nhưng chỉ bị một bên ngực, Christina quyết định cắt bỏ cả 2 bầu vú để bảo toàn sức khỏe cho mình. Mẹ cô cũng từng bị ung thư vú, trường hợp của Christina giúp mọi người nâng cao cảnh giác về nguy cơ cao mắc bệnh từ yếu tố di truyền.

Angelina Jolie. Sau những lần kiểm tra, ngôi sao điện ảnh Hollywood được chuẩn đoán có nguy cơ mắc ung thư vú lên đến 87%, ngay lập tức cô quyết định cắt bỏ những mô vú có khả năng mang mầm mống ung thư vào tháng 2 đầu năm nay. Sau khi kết thúc quá trình điều trị hậu phẫu, Angelina mới công bố việc này với hy vọng chia sẻ câu chuyện của mình với hàng triệu phụ nữ đang mắc căn bệnh này. 

 Giuliana Rancic - MC xinh đẹp của kênh truyền hình E! News (Mỹ) phải cắt bỏ hai tuyến vú ung thư và tái tạo lại vào năm 2011 khi cô mới 37 tuổi. Giuliana biết mình mắc bệnh khi chụp hình vú năm 2011 trong lúc trải qua một đợt thụ tinh trong ống nghiệm. Trải qua thử thách lớn, Giuliana chia sẻ rằng cuộc phẫu thuật thực sự đau đớn nhưng rất đáng nhớ.  Sau những cố gắng không mệt mỏi, nữ MC đã hoàn toàn bình phục. 

Richard Roundtree. Nam diễn viên kiêm người mẫu Mỹ này được chẩn đoán bị ung thư vú vào năm 1993 ở tuổi 51 nhưng ông vẫn giữ im lặng về căn bệnh trong 5 năm liền. Cuối cùng tại một giải đấu golf nổi tiếng, ông cũng công khai về việc chẩn đoán và phục hồi sau điều trị bệnh ung thư vú của mình để quyên tiền từ thiện. Hiện, ông vẫn đi khắp nơi trên đất nước (Mỹ) để nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú ở nam giới.

 Kathy Bates. Nữ diễn viên kiêm đạo diễn người Mỹ Kathy Bates năm ngoái đã tiết lộ trên trang cá nhân rằng bà vừa cắt bỏ bầu ngực sau khi được chẩn đoán bị ung thư vú. Kathy cho biết, bà đã phải suy nghĩ rất nhiều. Trước đó, nữ diễn viên 65 tuổi này đã đánh bại ung thư buồng trứng vào năm 2003. “May mắn thay, tôi không phải trải qua xạ trị hoặc hóa trị”, nữ diễn viên này chia sẻ. 

Suzanne Somers. Tên tuổi của nữ diễn viên người Mỹ này trở thành tâm điểm khi bị chẩn đoán ung thư vú, năm 2001 ở tuổi 55. Thông qua phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực và một liệu pháp toàn diện, Somers đã bình phục. Bà cũng từng trò chuyện trong chương trình "Oprah Winfrey Show" về sức mạnh của tâm linh trong việc chữa lành những căn bệnh.

 Ca sĩ người Úc Olivia Newton-John mắc bệnh năm 1992 và cũng phẫu thuật mổ vú và hóa trị. Kể từ thời điểm mắc bệnh, nữ danh ca này rất tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu căn bệnh này. 

Ann Romney. Vợ của ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ năm 2012 Mitt Romney đã được chẩn đoán ung thư vú vào năm 2008 ở tuổi 59. Sau khi may mắn sống sót vì được chẩn đoán sớm, bà nói: "Thật tuyệt vời khi có những người thân yêu xung quanh bạn. Bạn không phải chiến đấu một mình mà luôn có bạn bè và gia đình bên cạnh bạn”. 

Jaclyn Smith. Nữ diễn viên người Mỹ này phát hiện mình bị ung thư năm 2002 ở tuổi 56. Bà đã quyết định cắt bỏ khối u trên với bức xạ. Smith hiện đang tích cực ủng hộ cho Strength in Knowing, một trang web hỗ trợ dành cho phụ nữ bị ung thư vú.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]