Những thói quen xấu khiến bạn dễ mắc ung thư
Nếu cứ sinh hoạt vô độ như sau, chẳng bao lâu sau, ung thư sẽ sầm sập chạy đến.
15.5743
-
1. Bỏ bữa sáng gây bệnh ung thư túi mật. Bỏ bữa sáng là nguyên nhân trực tiếp
của bệnh sỏi thận và túi mật thường gặp. Vì sau 8 tiếng cho giấc ngủ dài ban đêm, thức ăn của bữa
tối đã được tiêu hoá hết và dạ dày vẫn tiếp tục tiết ra dịch vị.
-
Nếu bạn không nạp năng lượng vào bữa sáng, dịch vị tiết ra nhiều mà không được sử dụng sẽ gây
nên bệnh đau dạ dày hoặc viêm niêm mạc dạ dày. Đồng thời các chất cặn bã tích tụ trong dạ dày không
có cơ hội đào thải ra ngoài, lâu ngày sẽ kết lại thành sỏi.
-
2. Ngồi quá nhiều có nguy cơ ung thư trực tràng, ung thư tử cung. Không những vậy, ngồi nhiều
còn có xu hướng tăng nguy cơ viêm nhiễm mãn tính. Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí của Viện Ung
thư Quốc gia cho thấy, ngồi liền tù tì hai giờ đồng hồ có thể tăng nguy cơ các loại ung thư nói
trên.
-
3. Sử dụng giấy vệ sinh kém chất lượng gây các bệnh ung thư da. Phái đẹp chúng ta có
thể sẵn sàng chi ra rất nhiều tiền để mua sắm quần áo, giày dép, mỹ phẩm… nhưng lại thường mua các
loại giấy vệ sinh rẻ tiền, không đảm bảo chất lượng vì coi đó là 1 loại đồ dùng không cần
thiết.
-
Thực tế đó là 1 suy nghĩ cực kỳ sai lầm. Giấy vệ sinh màu càng trắng thì càng chứa nhiều các
chất tẩy trắng. Ở các loại giấy vệ sinh kém chất lượng, hàm lượng các chất tẩy trắng không được xử
lý triệt để. Thường xuyên sử dụng loại giấy về sinh này có thể gây hại cho da, lâu ngày dẫn đến
viêm da và bệnh ung thư da.
-
4. Nhịn tiểu tiện, đại tiện có thể gây ung thư bàng quang. Trong nước tiểu thường chứa một hoặc
một số chất gây ung thư, có thể kích thích tế bào ung thư ở bàng quang.
-
5. Tình dục bằng miệng thường xuyên có nguy cơ ung thư
cầu họng. Hầu hết mọi người sẽ tròn mắt với nhận định này. Tuy nhiên, đây không phải cường
điệu. Một nghiên cứu được coonng phố tên tạp chí Journal of Clinical Oncology báo cáo, tỷ lệ bệnh
ung thư này ở Mỹ từ năm 1984 là do nhiễm HPV (virus lây lan đường tình dục) qua đường miệng.
-
6. Làm việc ca đêm tăng nguy cơ ung thư vú. Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y khoa Anh năm 2013
cho thấy, số phụ nữ phải làm việc đêm khuya sẽ có nguy cơ ung thư gấp hai lần các phụ nữ khác. Do
hooc môn melatonin (chịu trách nhiệm điều chỉnh đồng hồ sinh học) bị áp lực làm rối loạn giấc ngủ,
cùng với sự thiếu hụt vitamin D và khác biệt trong lối sống sẽ dẫn đến mầm ung thư phát triển.
-
7. Uống đồ uống có đường tăng ung thư nội mạc tử cung. Chỉ số đường huyết glycemic tăng ca sẽ
tạo ra môi trường thuận lợi để các tế bào ung thư tử cung phát triển. Ngoài ra, đồ uống có đường
thúc đẩy béo phì kéo theo ung thư đại tràng đến với bạn.
-
8. Lười vận động gây bệnh ung thư dạ dày. Tổ chức y tế thế giới đã nghiên cứu và kết luận, mỗi
năm, trên thế giới có tới 200 người chết do nguyên nhân lười vận động. Báo cáo cũng dự đoán, với
thói quen sinh hoạt thiếu khoa học như ngày nay, tới năm 2020, 70% dân số thế giới mắc bệnh do
nguyên nhân trên.
-
Chất béo được nạp vào trong các bữa ăn để sản sinh năng lượng đảm bảo hoạt động của các tế bào
trong cơ thể. Khi chúng ta lười vận động, các chất béo không được chuyển hoá và sử dụng hết sẽ tích
tụ trong dạ dày, gây nên bệnh viêm dạ dày, đau dạ dày và lâu ngày sẽ dẫn tới bệnh ung thư dạ dày
nguy hiểm.
Theo Mi Trần - Kiến thức
0--1