Phát hiện thêm biến thể gene gây ung thư vú

15.5962

Trong một kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành về gene "Nature Genetics", các nhà khoa học Mỹ vừa cho biết họ đã phát hiện thêm các biến thể gene mới có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.
 
Các nhà khoa học còn khẳng định được các mối liên hệ đã được xác định trước đây giữa các vùng trong hệ gene của con người với nguy cơ ung thư vú.

Các nhà khoa học khẳng định ở những nghiên cứu trước đây, họ đã phát hiện ra 5 khu vực gene khác, định vị ở các bộ nhiễm sắc thể số 2, 5, 8, 10 và 16, có liên quan bệnh ung thư vú. Việc nghiên cứu sâu hơn về tất cả những khu vực này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu biết rõ hơn về nguyên nhân gây ra bệnh ung thư vú.
 
Ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ nhiều nước công nghiệp. Một vài nhân tố dẫn đến nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ bao gồm phụ nữ bắt đầu bước vào độ tuổi 40, trong gia đình có người (mẹ hoặc chị em gái) bị mắc ung thư vú trước tuổi 35, các nhân tố hormon (không có con trước tuổi 35, mãn kinh muộn), béo phì.

Thói quen sống cũng là nhân tố gây bệnh ung thư vú như ăn quá nhiều thịt đỏ, chất béo, uống bia rượu và ít vận động./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]