Xin quý báo tư vấn giúp cách phòng tránh sốt rét khi đi rừng. Nguyễn Văn Hòa (Phú Yên)
Bệnh sốt rét là do muỗi đốt truyền ký sinh trùng sốt rét gây
bệnh sốt rét cho người. Muốn phòng chống bệnh sốt rét phải nằm màn để chống
muỗi đốt và thực hiện các biện pháp diệt muỗi.
Đối với người đi rừng, ngủ rẫy, trước hết phải mặc quần áo
bảo hộ dài tay, đi giầy hoặc ủng và luôn phải đem theo màn, tốt nhất là màn tẩm
hóa chất và phải nằm màn thường xuyên. Chập tối khi chưa vào màn hoặc sáng sớm
dậy làm việc cần mặc quần áo dài, bôi kem chống muỗi vào chỗ da hở nhằm hạn chế
tối đa bị muỗi đốt.
Đặc biệt, sau khi ở rừng về, phải đến ngay trạm y tế xét
nghiệm nhằm phát hiện ký sinh trùng sốt rét để được điều trị sớm, tránh lây
bệnh sang người nhà và những người xung quanh và để đề phòng trường hợp mang
“ký sinh trùng lạnh”. Người mang “ký sinh trùng lạnh” là người có mầm bệnh ký
sinh trùng sốt rét ký sinh ở trong máu nhưng không bị sốt và không có những
biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh sốt rét nên họ vẫn sinh hoạt, lao động
hàng ngày một cách bình thường nhưng sẽ là nguồn lây bệnh cho người khác khi ở
trong rừng và khi về nhà.
Sau khi đã khám, nếu được chẩn đoán mắc sốt rét phải tuân
theo chỉ định điều trị của bác sĩ. Uống thuốc sốt rét phải đủ liều, đủ ngày
theo hướng dẫn của thầy thuốc, điều trị triệt để tránh tái phát nhiều lần dễ
gây biến chứng.