Phụ nữ chấp nhận đánh đổi những gì để trông trẻ hơn?

Dân trí 21% phụ nữ sẵn sàng đánh đổi tình dục trong 1 năm để chống dấu hiệu tuổi tác.

15.6055

 

 

Việc phụ nữ luôn lo lắng chống lại các dấu hiệu tuổi tác là điều mà ai cũng biết, nhưng một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra mức độ phụ nữ sẵn sàng đánh đổi để có thể chống lại quy luật tự nhiên của tạo hoá.

 

Theo cuộc khảo sát mới nhất của hãng mỹ phẩm Elizabeth Arden, 76% phụ nữ sẵn sàng “đi tới bước đường cùng” để có thể trông trẻ trung hơn, với 21% phụ nữ thừa nhận rằng họ sẵn sàng đánh đổi việc quan hệ tình dục trong một năm thay cho việc có vẻ ngoài trẻ trung hơn. Tiếp sau là 19% phụ nữ sẵn sàng ngưng dùng điện thoại di động trong 12 tháng để đánh đổi cho việc trông trẻ trung hơn.

 

Các cô cũng có xu hướng ưu tiên vẻ ngoài hơn là những khía cạnh có thể nói là quan trọng hơn trong cuộc sống, với 45% người được hỏi trả lời rằng họ tập trung cho việc “lão hoá một cách duyên dáng” hơn là tiết kiệm tiền cho lúc về già.

 

Ngoài ra, 1/3 phụ nữ thú nhận rằng họ sẵn sàng ngưng sử dụng phương tiện truyền thông như ti vi, internet v.v… trong 12 tháng để giữ lại được vẻ đẹp tuổi thanh xuấn. 24% phụ nữ sẽ phẫu thuật thẩm mỹ để lấy lại vẻ trẻ trung. 17% còn lại sẽ sẵn sàng đi làm 7 ngày trong tuần trong vòng 1 năm để đánh đổi cho việc trông trẻ trung hơn.

 

Mặc dù những thống kê trên chỉ ra rằng phụ nữ có thể đi đến bước đường cùng để trông trẻ trung hơn, nhưng tận 63% người được không sử dụng mỹ phẩm chống lão hoá hàng ngày.

 

Trà Mi

Theo Dailymail

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]