Sai lầm trong việc chăm trẻ sơ sinh mẹ cần biết

Cắt lễ cho trẻ sơ sinh là điều rất nguy hiểm vì dễ gây ra những biến chứng khó lường như xuất huyết, nhiễm trùng, nhiễm HIV.

0

Nhầm tưởng vàng datrẻ sơ sinh là vàng da sinh lý

Thanh niên cho biết, nhiều cha mẹ khi thấy trẻ sơ sinh có biểu hiện vàng da thì cho rằng chỉ là vàng da sinh lý và có tâm lý đợi sau một tuần nếu không khỏi mới đưa đi điều trị. Tuy nhiên, bệnh vàng da ở trẻ nếu để quá một tuần thì nguy cơ tử vong rất lớn hoặc các trường hợp chất bilirubin tăng gây tổn thương não dẫn tới nguy cơ tàn tật, bại não ở trẻ.

Do đó, hằng ngày cha mẹ và gia đình phải đưa trẻ ra những chỗ nhiều ánh sáng mặt trời để quan sát ngực, bụng, tứ chi. Nếu thấy vàng da quá rốn, vàng da xuống chân hoặc vàng da kèm bú kém, lơ mơ thì phải đưa trẻ đi nhập viện gấp.

Việc điều trị bệnh vàng da chỉ hiệu quả trong tuần đầu của bệnh, nếu để chậm trễ sẽ gây ra hậu quả nặng nề thậm chí có thể tử vong.

Mẹ và trẻ sơ sinh nằm phòng tối sau khi sinh

Nhiều người quan niệm, bà mẹ sau sinh và trẻ phải nằm phòng kín để tránh gió, trẻ đang yếu ớt nên nằm phòng tối sẽ ấm hơn.

Thực tế, phòng tối thường không thoáng khí và thiếu ánh sáng khiến việc theo dõi cơ thể của trẻ gặp khó khăn. Nếu trẻ bị vàng da, việc nằm phòng tối sẽ làm cho trẻ bệnh nặng hơn khi gia đình khó quan sát đúng bệnh.

Ngoài ra, có nhiều bà mẹ còn nằm than hay hơ trẻ sơ sinh trên than gây nhiễm trùng da, viêm mô tế bào. Bệnh viện Nhi đồng 1 từng tiếp nhận những trường hợp trẻ bị phỏng tay, bàn chân, lưng do nằm than.

Băng kín rốn

Có một số phụ huynh quan niệm không để rốn hở ra vì sợ vi khuẩn bay vào gây bệnh cho trẻ. Tuy nhiên, việc bịt kín rốn lại dễ gây nhiễm trùng, hôi thối rốn.

Có trường hợp còn đắp sái thuốc phiện làm trẻ chướng bụng, ngưng thở. Vì vậy, cần phải biết cách chăm sóc rốn trẻ sơ sinh. Có thể dùng ancol 70 độ hoặc dung dịch muối phù hợp để rửa rốn cho trẻ.

Sớm thay sữa bình

Nhiều bà mẹ không ý thức được vai trò của sữa mẹ đối với sự phát triển của trẻ nhỏ nên dễ dàng thay sữa mẹ bằng sữa bình. Đó là chưa kể việc kiêng khem quá mức khiến mẹ không đủ chất dinh dưỡng để nuôi trẻ.

Khẩu phần ăn của người mẹ sau sinh phải tăng thêm ¼ lượng thức ăn hằng ngày. Đồng thời, trong khẩu phần ăn phải đảm bảo đủ tinh bột, đạm và phải uống đủ nước, ăn nhiều rau, trái cây. Đối với trẻ nhỏ, sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng hàng đầu.

(Ảnh minh họa)

Đưa con đi cắt lễ

Khi thấy trẻ bị bệnh, nhiều bà mẹ đưa trẻ đi cắt lễ. Điều này rất nguy hiểm vì dễ gây ra những biến chứng khó lường như xuất huyết, nhiễm trùng, nhiễm HIV. Vì vậy, khi trẻ có bệnh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán đúng và có cách can thiệp hợp lý.

Rơ lưỡi bằng mật ong

Cũng theo Phụ nữ Online, rơ lưỡi cho bé sau khi sinh bằng mật ong để sát trùng đường tiêu hóa là cách làm mà các vị “tiền bối” thường hướng dẫn cho bà mẹ trẻ. Mục đích chính là mật ong sẽ làm sạch những chất bẩn trong miệng trẻ.

Điều này không sai vì mật ong có tính sát trùng nhẹ. Tuy nhiên, mật ong có thể ẩn chứa nguy cơ dị ứng (vì được ong thu thập từ phấn hoa, một loại tác nhân gây dị ứng), không nên dùng cho trẻ còn nhỏ. Ngoài ra, cũng cần chắc chắn đó là mật ong thật, không có hóa chất bảo quản, nếu không sẽ gây hại cho bé.

Ọc sữa

Chứng ọc sữa bé nào cũng có, chỉ ít hay nhiều tùy mỗi bé và cách nuôi. Bé sơ sinh có dạ dày nằm ngang, cơ siết bên trên dạ dày chưa đủ mạnh nên dễ bị ọc sữa (trào ngược dạ dày, thực quản).

Ngoài nguyên nhân về dạ dày, còn có các nguyên nhân khác: mặc tã quá chật, bú sữa bình đục lỗ to nên bú quá nhanh, sữa không ngập núm vú bình khiến bé nuốt nhiều không khí, bé ngậm không hết núm vú… Để tránh bị ọc sữa, nên cho bé ợ hơi và bế bé 10 - 15 phút…

Nuôi con theo… đồng hồ

Nhiều người mẹ nuôi con theo sách, cứ ba giờ đánh thức con dậy cho bú trong khi bé chưa đói. Cũng có người nuôi theo... con hàng xóm, thấy con người ta ăn bao nhiêu thì cho con mình ăn bấy nhiêu. Bé bị ép ăn sẽ ợ, trớ, nôn ói…

Không ít người sau khi con ói, sợ con đói nên vội vàng pha ngay bình sữa khác cho con ăn. Để bé không gặp sự cố khi ăn uống, cần tôn trọng bé. Bởi, đói là bản năng sinh tồn, khi đói bé sẽ đòi ăn và ăn rất ngon, không nên đánh thức bé khi đang ngủ, hoặc ép bé ăn cho kỳ được. Cách ăn này chỉ làm bé mệt mà thôi.

Tham khảo thuốc: Vitamin B9

Rất cần bổ sung acid (400mcg/ngày) trước khi thụ thai cũng như trong 12 tuần đầu tiên của thai kỳ, vì nhập ít acid folic làm tăng nguy cơ dị tật ống thần kinh, nứt đốt sống ở trẻ sơ sinh.

Tú Liên

Nên đọc

Theo GĐVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]