WHO đã tính đến các
trường hợp mắc 21 chứng
ung thư ở 157 nước. Những biến đổi về
khẩu phần ăn của con người và các chỉ
số cao nhất về mắc bệnh ung thư có độ trễ chừng 20 năm. Thịt, cá, trứng được đưa vào danh mục chỉ
số
thực phẩm có
nguồn gốc động vật, còn các chỉ số ung thư phổi gồm chỉ số tác hại của hút thuốc và
ô nhiễm không khí.
Kết quả trên 50% chỉ số
phổ biến ung thư là do hút
thuốc lá và tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật được thống kê ở 87
nước. Một số ca ung thư được phát hiện là do dùng rượu. Đối với đàn ông, nguyên nhân gây bệnh
thường là việc hút thuốc, còn đối với phụ nữ là khẩu phần ăn. Khẩu phần ăn có liên quan mật thiết
với ung thư vú, buồng trứng,
tuyến tụy, tuyến tiền liệt, tinh hoàn và tuyến giáp.
Những thực phẩm có
nguồn gốc động vật vó thể đẩy nhanh sự tiến triển của bệnh ung thư là do chúng kích thích cả các mô
cơ thể lẫn các khối u đều phát triển bằng cách sản sinh ra
nhân tố tăng trưởng-I (TGF-I) giống như
insulin.
Có thể thấy điều đó qua
ví dụ về Nhật Bản. Trước đây chỉ có 10% thực phẩm có nguồn gốc động vật trong khẩu phần ăn của
người Nhật.Hiện nay con số đó là 20%. Vì vậy, không có gì lạ
là gần đây số ca ung thư tăng 20-30%.
Còn về những nguyên nhân khác như rượu vàchất ngọt, thì rượu có
liên quan đến ung thư đại trực tràng, chất ngọt liên quan đến ung thư não, tuyến tụy và tuyến tiền
liệt.
Theo tiến sĩ Neal Barnard ở Trường Y George
Washington (Mỹ), nghiên cứu quan trọng này cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa chế độ ăn thịt và
nguy cơ ung thư. Đây là bài học bổ ích cho các nhà quản lý khi hoạch định chính sách lương thực
quốc gia.
AloBacsi.vn
Theo Vũ Trung Hương - Một thế giới