Trẻ mọc răng nanh sữa, làm sao bé đỡ quấy khóc?

Con gái tôi mới được 3 tháng tuổi. Mấy bữa nay cháu biếng ăn và quấy khóc, xem kỹ miệng thì thấy có mọc răng nanh sữa.

15.5775
Con gái tôi mới được 3 tháng tuổi, cân nặng 8kg, cao 42cm. Mấy bữa nay cháu biếng ăn và quấy khóc, xem kỹ miệng thì thấy có mọc răng nanh sữa. Kính mong bác sĩ tư vấn, trân trọng cảm ơn!
(Khánh Ngọc - Cẩm Phả, Quảng Ninh)

  


Chào bạn,

 

Trẻ 3 tháng tuổi cân nặng được 8kg như vậy là thuộc dạng thừa cân, nhưng chiều cao có thể bạn ghi nhầm chăng? Vì khi trẻ mới sinh ra chiều cao trung bình cũng được 50cm rồi, vậy bạn nên xem lại chiều cao của trẻ.

 

Bình thường trẻ bắt đầu mọc răng sữa từ tháng thứ 6, nhưng cũng có thể sớm hơn từ lúc mới sinh hoặc muộn hơn (9-10 tháng).

 

Khi mọc răng hầu hết trẻ thường có các triệu trứng như: chảy nhiều nước bọt, biếng ăn, quấy khóc, khó ngủ, đôi khi có thể sốt nhẹ, nướu răng sưng đỏ, tiêu chảy…

 

Do đó, bạn cần chăm sóc trẻ kỹ hơn, vỗ về cho trẻ, nếu có sốt bạn có thể dùng thuốc hạ sốt, giữ vệ sinh răng miệng cho bé bằng cách sau khi cho bú, bạn cho trẻ uống ít nước lọc, sau đó lau nhẹ bằng khăn mềm.

 

Các triệu chứng trên kéo dài vài ngày rồi hết. Nếu trẻ biếng bú, quấy khóc nhiều thì cần đưa trẻ đi khám bệnh sớm, bạn nhé.
 
BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]