Trẻ sinh mổ dễ bị béo phì

Trẻ sinh mổ có nguy cơ thừa cân béo phì cao hơn 25% so với trẻ sinh thường, theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Anh.

0

Vnexpress dẫn lời Newsrt cho biết, nghiên cứu quy mô nhất trong lĩnh vực này cho thấy, những trẻ sinh mổnguy cơ thừa cân béo phì cao hơn 25% so với trẻ ra đời theo cách tự nhiên.

Trẻ sinh mổ có nguy cơ thừa cân béo phì cao hơn 25% so với trẻ bình thường

Dữ liệu tổng hợp từ 15 nghiên cứu tại 10 nước trên 150.000 trẻ em cho thấy, trẻ sinh mổ có tỷ lệ thừa cân cao hơn 26% và béo phì cao hơn 22% so với trẻ sinh bình thường. Những em này cũng có chỉ số khối cơ thể (BMI) trung bình lúc trưởng thành lớn hơn so với các em còn lại.

Tình trạng trẻ sinh mổ ngày càng tăng

Trong những năm trở lại đây, các ca mổ bắt con đang có chiều hướng gia tăng. Tại Anh, con số này đã tăng lên gấp đôi chỉ trong 30 năm, vào khoảng 25%. Thậm chí tại một số bệnh viện tư, tỷ lệ này còn là 50%.

Các bác sĩ cho hay, có nhiều nhân tố dẫn tới xu hướng này, chẳng hạn tâm lý ngại đau, độ tuổi mang thai tăng khiến sinh thường gặp nhiều trở ngại. Có tới 7% ca phẫu thuật được yêu cầu không vì lý do y học.

Bàn luận về béo phì ở trẻ sinh mổ, có ý kiến nhận định mổ lấy con thường xảy ra khi thai nhi quá lớn. Những phụ nữ trải qua ca sinh này cũng thường ít cho con bú sữa mẹ, là nhân tố có thể gia tăng nguy cơ tăng cân nhiều khi trẻ lớn lên.

Ngoài ra, sinh thường cũng có tác động tích cực tới các vi khuẩn đường ruột, từ đó tăng cường chuyển hóa, giảm tích mỡ trong cơ thể.

Tác giả nghiên cứu, giáo sư Neena Modi cho biết rằng, phẫu thuật mổ lấy con thường là lựa chọn tốt nhất trong nhiều trường hợp, cũng có khi phương án này giúp giữ lại tính mạng cho bà mẹ và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rõ những hệ lụy về sau để đưa ra lời khuyên tốt nhất cho thai phụ đang có ý định sinh mổ.

Nghiên cứu này đưa ra thêm bằng chứng cho những nguy cơ về sau của sinh mổ và giúp thai phụ cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.

Ngoài ra, Vietnamplus cũng thừa nhận điều này.

Các nhà nghiên cứu thuộc Bệnh viện Nhi Boston của Mỹ đã tiến hành điều tra tình trạng của 1.255 bà mẹ và trẻ em. Trong đó có khoảng 1/4 trẻ được sinh ra bằng phương pháp sinh mổ.

Điều tra cho thấy nguy cơ xuất hiện tình trạng béo phì ở trẻ 3 tuổi cao gấp hai lần so với những trẻ khác.

Nên đọc

Nguyên nhân khiến trẻ sinh mổ dễ bị béo phì

Một là, những bà mẹ thừa cân thường có khả năng cao lựa chọn phương pháp sinh mổ, mà mức độ béo phì của mẹ là một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng béo phì ở trẻ.

Một nguyên nhân khác có liên quan đến cách thức sinh sản. Những đứa trẻ sinh tự nhiên sẽ mang theo một số vi khuẩn trong cơ thể mẹ, trong khi những đứa trẻ sinh mổ lại thiếu mất những vi khuẩn này.

Điều này gây ra sự khác biệt về quần thể vi khuẩn có trong đường ruột của trẻ sơ sinh, khiến cơ thể chúng tồn tại những khác biệt nào đó trong quá trình hấp thu chất dinh dưỡng, cuối cùng dẫn đến nguy cơ béo phì khác nhau.

Thuốc tham khảo: Pediakid 22 Vitamin và khoáng chất

Bổ sung hàng ngày các Vitamin và các nguyên tố vi lượng giúp đạt hiệu quả tối ưu cho sự phát triển và tạo lập cân bằng, lâu dài bền vững trong suốt quá trình phát triển của trẻ.

Mỹ Linh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]