Tự bào chế kem thoa gừng trị viêm khớp

Mắc viêm khớp dạng thấp chị Hải hầu như không làm được việc gì ngoài đi khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc. Ngay cả sinh hoạt cá nhân, chị cũng phải nhờ người nhà làm giúp.

15.6037
>>  

Chị Phạm Thị Hải ( Bắc Ninh) cho biết, thực ra cảm giác đau khớp đã xuất hiện từ hồi chị còn trẻ, khi chưa lấy chồng. Ban đầu là đau lưng, rồi đau sưng 2 khớp cổ tay, khớp ngón tay, khớp bàn ngón chân: “Tôi không thể buộc tóc hay quét nhà. Chân đi tập tễnh, nhiều lúc không tự đi lại được mà phải có người dìu. Đau nhất là vào mùa đông, càng lạnh thì càng đau”- chị kể.
 
Chị Hải đi khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh, bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm đa khớp dạng thấp và kê thuốc, nhưnng chị sử dụng mà không thấy bệnh thuyên giảm. Sau đó, chị xuống Bệnh viện Bạch Mai khám. Bác sĩ cũng chẩn đoán như bệnh viện tỉnh. Chị uống thuốc theo đơn, cứ dùng thuốc thì đỡ đau, nhưng dừng thuốc bệnh lại tái phát.

Uống nhiều loại thuốc khác nhau, nghe thấy ở đâu có thể chữa được bệnh viêm đa khớp dạng thấp là chị đều tìm đến điều trị nhưng bệnh vẫn không đỡ. Mặt khác, tác dụng phụ của thuốc Tây khiến chị bị đau dạ dày và rong kinh, rất khổ sở, người mệt mỏi, khó chịu.
 
Có lúc đau quá, chị phải tiêm thuốc trực tiếp vào khớp đau, dù biết thế rất hại (có thể gây loãng xương, suy thận), nhưng không tiêm thì chị không thể đi lại hay cử động, tắm cũng không được. Chị thấy vô cùng mệt mỏi vì việc chữa trị không đem lại hiệu quả.7 năm chữa trị mệt mỏi, nhiều lúc chị chán nản nghĩ rằng bệnh mình không thể khỏi được.
 
Tuy nhiên, một lần nghe người bạn mách nước chữa bệnh bằng “cây nhà lá vườn”: Bào chế kem thoa gừng để chị đau, chị thử dùng mà không mong đợi nhiều về hiệu quả.
 
“Thế mà không ngờ, sau khoảng 1 tuần sử dụng những thứ “cây nhà lá vườn” đó, tôi đã đỡ đau khớp. Thấy vậy, tôi duy trì việc dùng kem gừng này, dùng càng thấy dễ chịu, các khớp giảm đau nhức, không thấy có tác dụng phụ…”. Chị Hải tiết lộ cách tự bào chế kem thoa gừng mà bạn chị mach nước như sau:
 
- Rửa củ gừng trong nước ấm sau đó xắt thành những lát mỏng khoảng 1 cm rồi bọc hết lại trong vải mùng rồi cho miếng vải được bọc gừng vào nồi nước.
 
- Nấu sôi nước cho tới khi thấy bong bóng nổi lên ở bề mặt. Lưu ý là không để lửa quá cao vì sẽ làm mất một số dược tính của gừng. Để lửa liu riu cho nước gừng sôi nhẹ cho đến khi gừng mềm (có thể dùng đũa đâm xuyên để thử. Nếu gừng mềm mà đũa có thể xuyên qua thì đạt).
 
- Lấy bọc gừng ra khỏi nồi, làm cho ráo nước rồi bỏ vào chày cối giã nhẹ cho tới khi hình thành nên một khối bột nhão.
 
- Trộn một ít mật ong vào và dùng chày đảo đều.
 
- Múc khối nhão gừng mật ong ra khỏi cối và thoa vào vùng bị đau như các vùng viêm khớp.

Theo chị Hải thì, gừng có tác dụng rất lớn trong việc làm giảm các cơn đau, vì vậy nó cũng có tác dụng tuyệt vời trong việc giúp bạn loại bỏ các cơn đau của chứng viêm xương khớp.
 
Do rất sợ đau như trước, đồng thời bác sỹ cũng cho biết bệnh viêm khớp dạng thấp chưa thể chữa khỏi hoàn toàn mà chỉ điều trị để giảm đau, giảm sưng, phục hồi vận động nên chị Hải cho biết sẽ kiên trì dùng loại kem tự bào chế này, bởi từ trước đến nay, chưa có loại thuốc nào hợp với chị như loại thảo dược này.
 
AloBacsi.vn(Theo Phụ nữ & Đời sống)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]