Các nhà nghiên cứu tại ĐH Hoàng gia London và Đại học Cornell nhận định, họ vi khuẩn hiếm
gặp thường xuất hiện ở những người có trọng lượng cơ thể thấp.
Khi cấy vào chuột, vi khuẩn này cũng bảo vệ chống lại việc tăng cân. Các kết quả của nghiên cứu
này có thể giúp phát triển các liệu pháp vi sinh cá nhân có thể làm giảm nguy cơ béo phì dựa trên
cấu trúc di truyền của một người.
Vi
khuẩn đường ruột có thể chống béo phì
Sự phong phú của những vi khuẩn này chịu ảnh hưởng bởi gen của mỗi cá nhân, vì chúng có tính di
truyền. Nghiên cứu trước đây cũng đã liên kết biến đổi gen và vi khuẩn đường ruột đến các bệnh có
liên quan đến béo phì.
Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu phân tích các gen của vi khuẩn đường ruột lấy mẫu từ 416
cặp sinh đôi.
Sự phong phú của một số loại vi khuẩn tìm thấy được so sánh là nhiều hơn trong cặp
song sinh đồng trứng, là những cặp có 100 % cấu trúc gen giống nhau, so với các cặp song sinh khác
trứng, là những cặp chỉ có 50% cấu trúc gen giống nhau. Những kết luận này cho thấy cấu trúc gen
của vi khuẩn đường ruột của chúng ta.
GS Tim Spector, giám đốc Ủy bannghiên cứusong sinhvàdi truyền học
dịch tễ tại ĐH Hoàng gia London, cho biết: "Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng các nhóm vi
khuẩn cụ thể sống trong ruột của chúng ta có thể bảo vệ chống lại bệnh béo phì - và sự phong phú
của các loại vi khuẩn này bị ảnh hưởng bởi gen của chúng ta.
Các quần xã vi sinh vật của con người
đại diện cho một mục tiêu mới đầy thú vị để thay đổi chế độ ăn uống và phương pháp điều trị nhằm
chống lại bệnh béo phì".
Ông cũng bày tỏ mong muốn mở rộng thêm nghiên cứu này trên mọi đối tượng để có thể giúp các nhà
nghiên cứu tìm thấy yếu tố dự báo mới về phòng bệnh.
Theo Phương Vũ - Gia đình Việt Nam